'The Fate of the Furious' tiếp tục đạt doanh thu khủng tại thị trường Trung Quốc

Phần 8 của siêu phẩm “Fast and Furious” tại thị trường Trung Quốc đã trở thành bộ phim nước ngoài ăn khách nhất mọi thời đại với doanh thu từ tiền vé đạt 2,44 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 350 triệu USD) sau hai tuần công chiếu.

Poster giới thiệu phim “Fast and Furious 8”

Đây được xem là chuỗi thành công liên tiếp của loạt phim " Fast and Furious" sau khi sản phẩm "tiền nhiệm" "Furious 7" công chiếu năm 2015 cũng đã giúp nhà sản xuất Universal thu về con số kỷ lục 2,42 tỷ Nhân dân tệ tại thị trường quốc gia đông dân nhất thế giới với ngành công nghiệp điện ảnh khá phát triển này.

Theo dữ liệu thống kê của trang web điện ảnh Maoyan.com, đây không phải là lần đầu tiên bộ phim bom tấn này thiết lập kỷ lục tại các phòng vé ở Trung Quốc. Trong ngày đầu ra mắt, “The Fate of the Furious” đã thu về tới 386 triệu Nhân dân tệ và trở thành bộ phim có doanh thu trong một ngày lớn nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc.

Trong khi đó, theo tổng kết của trang Box Office Mojo, doanh thu “The Fate of the Furious” đạt 908 triệu USD trên toàn cầu sau tuần hai ra rạp.

Ngoài ra, bộ phim còn thiết lập kỷ lục về buổi chiếu lúc nửa đêm có doanh thu cao nhất, thu về 59,8 triệu USD trong ngày đầu ra mắt, và cũng xô đổ kỷ lục 52,5 triệu Nhân dân tệ được “Furious 7” thiết lập vào tháng 4/2015.

The “The Fate of the Furious” do F. Gary Gray đạo diễn, có kinh phí 250 triệu USD.

VNA

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/the-fate-of-the-furious-tiep-tuc-dat-doanh-thu-khung-tai-thi-truong-trung-quoc-post192785.html