Thế giới 24h: Nhật kêu gọi thảo luận với Trung- Hàn

(ĐSPL) – Nhật kêu gọi thảo luận với Trung- Hàn, đánh bom xe quân đội Pakistan,… là các tin tức nổi bật trên thế giới trong 24 giờ qua.

Thủ tướng Nhật kêu gọi thảo luận với Trung- Hàn

Ngày 19/1, lần đầu tiên Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đề xuất cuộc gặp cấp cao với Bắc Kinh và Seoul sau khi ông viếng thăm đền Yasukuni vào tháng 12/2013 khiến căng thẳng gia tăng. Mục đích của cuộc họp là giải quyết tranh chấp lãnh thổ và mâu thuẫn về lịch sử giữa Nhật và 2 nước láng giềng.

“Nhật cùng Trung Quốc và Hàn Quốc nên tổ chức một hội nghị thượng đỉnh và thẳng thắn thảo luận với nhau”, thủ tướng Abe trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình NHK.

Phóng to

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm nay đích thân đề xuất họp thượng đỉnh với Trung – Hàn

Taliban đánh bom xe quân đội Pakistan

Ngày 19/1, lực lượng Taliban đã đánh bom một đoàn xe hộ tổng của quân đội tại thị trấn Bannu, tây bắc Pakistan khiến ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng, 24 người bị thương. Điều tra ban đầu chưa xác định được đây là vụ đánh bom tự sát hay quả bom được cài sẵn trên xe.

Phóng to

Các tay súng Taliban tại Pakistan dọa sẽ thực hiện nhiều vụ tấn công tương tự

Mỹ quyết không bỏ việc gián điệp nước ngoài

Ngày 18/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết cơ quan tình báo nước này sẽ tiếp tục các hoạt động do thám chính phủ nước khác. Trước đó, ông cam đoan với Thủ tướng Đức Angela Markel rằng sẽ không để các hoạt động giám sát làm tổn hại mối quan hệ hai nước.

Phóng to

Quân đội Thái kêu gọi đối thoại giải quyết xung đột chính trị

Ngày 19/1, Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan Thanasak Patimapakorn kêu gọi cả hai bên trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay của đất nước giải quyết sự khác biệt trên cơ sở đối thoại. Ông Thanasak cho biết thêm, ông không quan tâm tới việc ai làm Thủ tướng và chỉ đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc xung đột.

Phóng to

Tàu ngầm Kilo của Ấn Độ lại gặp nạn

Một chiếc tàu ngầm phi hạt nhân tấn công lớp Kilo mang tên INS Sindhughost đã bị mắt cạn tại căn cứ Hải quân Mumbai vào chiều ngày 17/1. Thời điểm đó, trên tàu có 70 thủy thủ và toàn bộ vũ khí hạng nặng trang bị ngư lôi, tên lửa. Quân cảng Mumbai cũng là nơi diễn ra vụ nổ thảm khốc của chiếc tàu Kilo khác hồi tháng 8/2013, làm 18 thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Phóng to

Song Tú (Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/the-gioi/the-gioi-24h-nhat-keu-goi-thao-luan-voi-trung-han-a18690.html