THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ dừng mọi hoạt động thương mại với Israel

Theo Ngoại trưởng Israel, Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng mọi hoạt động thương mại với nước này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP)

Ngày 2/5, Ngoại trưởng Israel Katz cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã vi phạm các hiệp định thương mại quốc tế với việc ngăn chặn hàng hóa xuất nhập khẩu của Israel tới nước này. Ông Katz cho biết thêm, nước này đã nỗ lực tạo ra các lựa chọn thay thế trong quan hệ thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ, bằng cách tập trung vào sản xuất trong nước và nhập khẩu từ các nước khác. Quan hệ ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã xấu đi kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Israel - Hamas (7/10/2023), Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia phản đối và lên án mạnh mẽ nhất chiến dịch tấn công quân sự của Israel vào dải Gaza khiến hơn 111.000 dân thường Palestine thương vong.

Ông Trump bị yêu cầu nộp thêm tiền phạt do vi phạm lệnh cấm. Ngày 2/5, các công tố viên New York yêu cầu áp đặt thêm tiền phạt đối với ông Trump vì vi phạm lệnh cấm bình luận. Các công tố viên yêu cầu ông Trump nộp thêm 4.000 USD ngoài mức phạt 9.000 USD mà Thẩm phán Juan Mercan áp đặt hôm 30/4. Ông Trump bị cho là coi thường ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa trước tòa vì các bài đăng trên mạng xã hội đặt câu hỏi về quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn.

Thụy Sĩ mời trên 160 đoàn đến dự hội nghị hòa bình Ukraine. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày 2/5 thông báo nước này đã mời trên 160 đoàn tham dự hội nghị hòa bình Ukraine vào tháng tới, song hiện tại Nga không có tên trong danh sách. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết Nga chưa được mời nhưng Bern luôn thể hiện sự cởi mở trong việc mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh này. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 15 - 16/6 tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock gần thành phố Lucerne, miền Trung Thụy Sĩ.

Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật về thảm kịch Itaewon. Ngày 2/5, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật đặc biệt yêu cầu mở cuộc điều tra mới về thảm kịch giẫm đạp tại khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul hồi năm 2022, khiến 159 người thiệt mạng.

Mỹ nỗ lực giải tán biểu tình ở các trường đại học. Trong nỗ lực giải tán đám đông bày tỏ ủng hộ người Palestine và kêu gọi chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, cảnh sát Mỹ đã tiến hành bắt giữ hàng trăm người biểu tình tại các trường đại học trên khắp nước này. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, tại bang New York, khoảng 300 người đã bị bắt ở Đại học Columbia và trường City College, khi cảnh sát giải tán các khu cắm trại của người biểu tình và đột kích một tòa nhà bị chiếm giữ. Hàng chục người cũng đã bị bắt tại Đại học Wisconsin-Madison ở bang Wisconsin, khi cơ quan thực thi pháp luật tiến vào để tháo dỡ một khu lều trại.

Hamas đề xuất dừng chiến sự hơn 120 ngày. Tờ Al Mayadeen của Lebanon hôm 2/5 đưa tin về thỏa thuận khung cho ngừng bắn giữa Hamas và Israel. Theo đó, Hamas kêu gọi "trở lại nền hòa bình bền vững và cung cấp các biện pháp cần thiết để ngừng bắn". Hamas đề xuất thỏa thuận ba giai đoạn để thực thi ngừng bắn. Trong giai đoạn đầu - kéo dài 40 ngày, Hamas yêu cầu quân đội Israel rút về biên giới phía đông dải Gaza và chấm dứt mọi hoạt động quân sự gần khu vực đông dân cư.

Colombia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vì xung đột ở Dải Gaza. Tổng thống Gustavo Petro cho biết Colombia sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel và cáo buộc Chính phủ do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo phạm “tội ác diệt chủng” trong cuộc xung đột tại Gaza. Vào ngày 1/5, Tổng thống Petro đã nói trước hàng ngàn người ủng hộ rằng thế giới không thể chấp nhận “nạn diệt chủng và sự hủy diệt hoàn toàn một dân tộc”. Đáp lại, Israel đã chỉ trích ông Petro có quan điểm “thù ghét và bài Do Thái”, cho rằng lập trường này giống như việc đang trao phần thưởng của Hamas.

Iran áp đặt trừng phạt nhiều cá nhân và thực thể Mỹ, Anh. Ngày 2/5, Iran công bố áp đặt trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể của Mỹ và Anh vì hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza. Theo Bộ Ngoại giao Iran, các cá nhân và thực thể thuộc diện trừng phạt sẽ bị "phong tỏa tài khoản và giao dịch trong hệ thống tài chính và ngân hàng Iran, phong tỏa tài sản thuộc thẩm quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng như cấm cấp thị thực và nhập cảnh vào lãnh thổ Iran".

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/the-gioi-24h-tho-nhi-ky-dung-moi-hoat-dong-thuong-mai-voi-israel-post1633865.tpo