Thế giới ngày qua: EU sắp họp khẩn về bê bối trứng nhiễm độc

Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 11/8.

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta tái đắc cử: Ủy ban Bầu cử độc lập và biên giới Kenya (IEBC) ngày 11/8 tuyên bố Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta đã chính thức trở thành người chiến thắng trong cuộc bầu cử nước này với 54,27% số phiếu bầu, trong khi đối thủ Raila Odinga giành 44,74% số phiếu.

Trong một tuyên bố mới nhất, khi có thông tin về kết quả bầu cử, Tổng thống Kenyatta đã kêu gọi phe đối lập đoàn kết dân tộc và hòa bình trong bối cảnh gia tăng căng thẳng liên quan tới cáo buộc gian lận bầu cử. (Ảnh: Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta. Nguồn: Telegraph)

Tàu hỏa đâm nhau ở Ai Cập, ít nhất 159 người thương vong: Theo Bộ Y tế Ai Cập, ít nhất 36 người thiệt mạng và hơn 123 người bị thương khi hai đoàn tàu hỏa đâm đối đầu nhau tại thành phố ven biển Alexandria, phía Bắc nước này hôm 11/8.

Nhà chức trách Ai Cập đã điều lực lượng cứu hộ và xe cứu thương tới hiện trường. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn. Thương vong được dự báo có thể còn tăng. (Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa. Nguồn: AlAhramonline)

Xe khách đâm vào tường đường hầm ở Trung Quốc, 36 người chết: Một xe khách đường dài bất ngờ đâm sầm vào tường đường hầm cao tốc Qinling nối hai thành phố Tây An và Hán Trung của tỉnh Thiểm Tây, phía Đông Bắc Trung Quốc, vào khoảng 11h34’ tối ngày 10/8 khiến 36 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Theo công an tỉnh Thiểm Tây, tai nạn đáng tiếc xảy ra khi chiếc xe khách chở 49 người đang trong hành trình đi từ Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, ở Tây Nam Trung Quốc, đến thành phố Lạc Dương ở tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này.

Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ. (Ảnh: Va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách bị biến dạng. Nguồn: Tân Hoa Xã)

EU sắp họp khẩn về bê bối trứng nhiễm độc: Liên minh châu Âu (EU) sẽ triệu tập họp khẩn với bộ trưởng các nước thành viên về vấn đề trứng nhiễm thuốc diệt côn trùng Fipronil - một chất có thể gây nguy hiểm cho con người, nhằm chấm dứt tình trạng “đổ lỗi lẫn nhau” - Cao ủy phụ trách chính sách y tế và an toàn thực phẩm của EU Vytenis Andriukaitis ngày 11/8 nói với AFP.

Trứng nhiễm độc đã được phát hiện tại ít nhất 11 nước kể từ khi bê bối này xuất hiện ngày 1/8, với hàng triệu quả trứng cùng sản phẩm từ trứng bị thu hồi khỏi các siêu thị. Thiệt hại trong vụ việc này ước tính hàng triệu euro. (Ảnh: Trứng gà được đóng thùng để đưa đi tiêu thụ tại một nông trại ở Wortel, Bỉ, ngày 8/8. Nguồn: Reuters)

Mỹ, Hàn Quốc tập trận chung trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên: Reuters đưa tin, ngày 11/8, Lầu Năm Góc thông báo cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc sẽ bắt đầu vào ngày 21/8 tới, trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên có những lời lẽ đe dọa chiến tranh.

Kéo dài đến ngày 31/8, cuộc tập trận này có sự tham gia của hàng nghìn binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc trên mặt đất cũng như ở trên không và trên biển.

Washington và Seoul cho biết cuộc tập trận này mang bản chất phòng thủ và cần thiết nhằm duy trì sự răn đe đối với hành động gây hấn của Bình Nhưỡng. (Ảnh: Hình ảnh một cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc. Nguồn: The Independent)

Phương Đặng

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/the-gioi-ngay-qua-eu-sap-hop-khan-ve-be-boi-trung-nhiem-doc/138586.htm