Thế giới ngày qua: Lộ diện ứng viên số 1 cho chức Thủ tướng New Zealand

Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 8/12.

Ông Trump đề cử tướng về hưu vào vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ: Reuters dẫn một nguồn tin thân cận với đội ngũ chuyển giao quyền lực của Mỹ ngày 7/12 cho biết, Tổng thống đắc cử Donald Trump dự kiến đề cử Tướng thủy quân lục chiến về hưu John Kelly làm Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa.

Ông Kelly, 66 tuổi, là cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh phương Nam và từng là chỉ huy của lực lượng đa quốc gia ở Iraq từ năm 2008-2009. Ông được phong tướng năm 2003 khi tham chiến tại Iraq.

Cựu Tướng Kelly cũng xác nhận rằng ông đã được đề nghị làm Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa trong chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Trump, theo Fox News.

Như vậy, ông John Kelly sẽ là vị tướng nghỉ hưu thứ ba mà ông Trump đề cử vào vị trí cấp cao trong chính quyền mới. (Ảnh: Tướng Kelly. Nguồn: CNBC.com)

Phương Tây kêu gọi Syria, Nga và Iran nhất trí ngừng bắn ở Aleppo: Ngày 7/12, 6 nước phương Tây dẫn đầu là Mỹ, Anh, Pháp và 3 nước Đức, Italy cùng với Canada ra tuyên bố chung kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở thành phố miền Bắc Syria Aleppo để hàng viện trợ có thể đến được thành phố đang bị vây hãm này.

Tuyên bố chung của 6 nước phương Tây nhấn mạnh, mục tiêu khẩn cấp nhất hiện nay vẫn là ngừng bắn ngay lập tức để Liên Hợp Quốc có thể viện trợ nhân đạo cho người dân ở Đông Aleppo. Tuyên bố kêu gọi chính phủ Syria chấp nhận kế hoạch 4 điểm của Liên Hợp Quốc và kêu gọi Nga, Iran có tác động đối với chính phủ Syria để thực hiện kế hoạch này.

Theo ước tính, hiện vẫn còn 200.000 người bị mắc kẹt ở khu vực phía Đông Aleppo do lực lượng đối lập kiểm soát. (Ảnh: Đường phố ở Aleppo, Syria. Nguồn: Reuters)

Nghị viện Anh thông qua lộ trình rời khỏi EU: Nghị viện Anh ngày 7/12 thông qua lộ trình mà Thủ tướng Theresa May vạch ra trong thời gian tới để nước này chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) theo nguyện vọng của cử tri trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 6 năm nay.

Với 448 phiếu thuận trong khi chỉ có 75 phiếu chống, các nghị sỹ Anh đã nhất trí thời gian kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon vào cuối tháng 3 năm sau nhằm khởi động tiến trình đàm phán đưa nước này ra khỏi EU. (Ảnh: Thủ tướng Theresa May. Nguồn: Reuters)

Tân Thủ tướng Pháp họp Nội các đầu tiên: Ngày 7/12, Tổng thống Pháp Francois Hollande có cuộc gặp đầu tiên với Nội các mới dưới sự điều hành của tân Thủ tướng Bernard Cazeneuve.

Cuộc họp diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande chỉ định ông Bernard Cazeneuve làm Thủ tướng thay ông Manuel Valls.

Cựu Thủ tướng Manuel Valls đã quyết định từ chức để tham gia tranh cử Tổng thống sau khi ông Hollande tuyên bố không tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai.

Lên thay thế ông Manuel Valls, ông Cazeneuve sẽ là Thủ tướng tại nhiệm thời gian ngắn nhất trong lịch sử nền cộng hòa thứ năm của Pháp và đóng vai trò như một người đứng đầu chính phủ lâm thời trước cuộc bầu cử Tổng thống năm sau. (Ảnh: Tân Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve. Nguồn: Reuters)

Lộ diện ứng viên số 1 cho chức Thủ tướng New Zealand: Bộ trưởng Tài chính New Zealand Bill English đang nổi lên là một ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng của nước này khi Thủ tướng John Key bất ngờ thông báo từ chức hôm 5/12.

Có 3 nhân vật chính thức tuyên bố chạy đua vào ghế Thủ tướng New Zealand, gồm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Bill English, Bộ trưởng Y tế Jonathan Coleman và Bộ trưởng Cảnh sát Judith Collins.

Tuy nhiên trong một tuyên bố đưa ra sáng 8/12, Bộ trưởng Cảnh sát Judith Collins cho biết, ông Bill English nhận được một nửa sự ủng hộ trong cuộc họp Ban lãnh đạo 59 thành viên. Bà cũng lên tiếng ủng hộ ông Bill English trở thành Thủ tướng mới của New Zealand.

Bộ trưởng Y tế Jonathan Coleman vẫn chưa thừa nhận thất bại, nhưng giới quan sát đánh giá ông Coleman có thể không nhận được nhiều sự ủng hộ. (Ảnh: Ông Bill English. Nguồn: stuff.co.nz)

Phương Đặng

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/the-gioi-ngay-qua-lo-dien-ung-vien-so-1-cho-chuc-thu-tuong-new-zealand/125441.htm