Thế giới ngày qua: Mỹ đưa con trai Bin Laden vào danh sách khủng bố toàn cầu

Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 5/1/2017.

Iraq phát động chiến dịch giải phóng các tỉnh miền Tây khỏi IS: Chiến dịch có sự tham gia của sư đoàn 7 thuộc lực lượng Quân đội Iraq, cảnh sát và các bộ lạc địa phương, với sự yểm trợ của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu.

“Chiến dịch quân sự đã được bắt đầu tại các khu vực miền Tây của tỉnh Al-Anbar nhằm giải phóng những vùng này khỏi sự chiếm đóng của IS”, Trung tướng Qassem Mohammedi, một trong những chỉ huy chiến dịch nói.

Năm 2016, các lực lượng Iraq đã giành lại được quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn của tỉnh Al-Anbar, đặc biệt là thủ phủ Ramadi và thành phố Fallouja. Hàng nghìn binh sĩ Iraq hiện đang được huy động cho chiến dịch giải phóng Mosul ở miền Bắc, được xem là thành trì lớn cuối cùng của IS tại Iraq. (Ảnh: Lực lượng Iraq làm nhiệm vụ ở khu vực phía đông Mosul. Nguồn: AFP).

IS đánh bom kép ở Baghdad, ít nhất 14 người chết: Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra 2 vụ đánh bom xe tại thủ đô Baghdad, Iraq vào hôm qua (5/1/2017) làm ít nhất 14 người thiệt mạng.

Vụ nổ bom đầu tiên diễn ra ở vùng al-Obeidi nằm phía Đông thủ đô Baghdad làm 6 người chết và 15 người khác bị thương. Trong một tuyên bố trực tuyến, phiến quân IS cho biết chúng nhắm mục tiêu vào khu vực tập trung đông những người Hồi giáo dòng Shi"ite mà chúng xem là những kẻ bội giáo.

Vụ nổ bom thứ hai xảy ra ở quận trung tâm Bab al-Moadham gần một trạm kiểm tra an ninh, giết chết 8 người.

IS thời gian gần đây thường xuyên tiến hành tấn công vào dân thường và quân đội Iraq nhằm trả đũa các hoạt động quân sự của chính phủ nước này ở Mosul. (Ảnh: Hiện trường vụ đánh bom xe tại Baghdad. Nguồn: Reuters)

Mỹ đưa con trai Bin Laden vào danh sách khủng bố toàn cầu: Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden và thủ lĩnh tổ chức khủng bố Al-Qaeda Ibrahim al-Banna vừa được Mỹ vào danh sách khủng bố toàn cầu.

Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, hai nghi can trên sẽ bị phong tỏa tài sản và bị cấm thực hiện bất kỳ giao dịch nào với công dân mỹ. Đây là biện pháp ngăn chặn bộ đôi tiếp cận với hệ thống tài chính Mỹ.

Hamza bin Laden, sinh ra tại Saudi Arabia, hoạt động dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh cấp cao nhóm khủng bố Al-Qaeda - Ayman al-Zawahiri. Còn Ibrahim al-Banna, sinh ra ở Ai Cập, là chỉ huy phụ trách an ninh của Al-Qaeda, đóng vai trò cố vấn về an ninh và quân sự cho các thủ lĩnh của tổ chức khủng bố này.

Cả hai được cho là thực hiện các hành vi khủng bố ở nhiều thành phố phương Tây, đe dọa tấn công Mỹ để trả thù cho cái chết của Osama bin Laden, cổ súy cho cuộc tấn công khủng bố tại Mỹ ngày 11/9/2011, từng đe dọa tấn công người Mỹ ngay trên đất Mỹ và ở nước ngoài. (Ảnh: Hamza bin Laden. Nguồn: EPA).

Philippines tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố có liên hệ với IS:AFP dẫn thông tin từ cảnh sát Philippines cho biết, Mohammad Jaafar Maguid, thành lập và làm thủ lĩnh Ansarul Khilafa, bị theo dõi và bắn hạ tại một bãi biển ở đảo Mindanao, miền nam Philippines, rạng sáng 5/1.

Cảnh sát trưởng khu vực Cedric Train cho biết, Maguid bị truy nã vì đánh bom, dùng thiết bị nổ tự chế để sát hại người dân. Hắn ta là một trong số các nhóm phiến quân Hồi giáo bạo lực ở Mindanao, còn được biết đến với biệt danh "tư lệnh Tokboy".

Maguid từng bị treo thưởng với giá 300.000 peso (hơn 8.700 USD). Hắn từng bị bắt vào năm 2009 vì tội giết người, cố ý phóng hỏa và cướp bóc, nhưng đã vượt ngục vào năm 2010. Nhà chức trách đang điều tra vai trò của Ansarul Khilafa trong vụ đánh bom ở Davao, thành phố lớn nhất Mindanao, tháng 9/2016 làm 15 người thiệt mạng. (Ảnh: Mohammad Jaafar Maguid. Nguồn: Rappler).

Tổng thống Hàn Quốc lại vắng mặt tại phiên điều trần của Tòa Hiến pháp: Bà Park Geun-hye đã được yêu cầu có mặt tại tòa để khai báo sau khi đã không xuất hiện tại buổi điều trần chính thức đầu tiên được tiến hành hôm 3/1 vừa qua, song một lần nữa bà lại vắng mặt.

Xác nhận sự vắng mặt của bà Park, 9 thành viên trong Hội đồng thẩm phán của Tòa án Hiến pháp đã tiếp tục tiến hành việc nghe tranh luận của các luật sư của nữ tổng thống và của Quốc hội về vụ luận tội nhà lãnh đạo này.

Luật pháp hiện hành của Hàn Quốc không bắt buộc bà Park Geun-hye phải xuất hiện và các luật sư của bà cũng vừa tiết lộ ít khả năng bà sẽ có mặt tại các phiên điều trần sắp tới.

Phiên điều trần thứ 3 dự kiến sẽ diễn ra vào 10/1, song chưa biết có sự tham gia của những nhân chứng quan trọng hay không. (Ảnh: Quang cảnh một phiên điều trần của Tòa Hiến pháp Hàn Quốc. Nguồn: New York Times)

Phương Đặng

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/the-gioi-ngay-qua-my-dua-con-trai-bin-laden-vao-danh-sach-khung-bo-toan-cau/126993.htm