Thế giới ngày qua: Mỹ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD

Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 11/7.

IS thừa nhận thủ lĩnh tối cao đã chết: Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xác nhận thủ lĩnh tối cao của nhóm này là Abu Bakr al-Baghdadi đã chết, kênh truyền hình Al Sumaria TV trích dẫn một nguồn tin từ tỉnh Nineveh của Iraq cho biết.

Theo nguồn tin, nhóm phiến quân IS đã phát đi một tuyên bố ngắn gọn thông báo về cái chết của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi - người được chúng gọi bằng danh xưng “caliph” (nghĩa là quốc vương của Vương quốc Hồi giáo mà IS muốn dựng nên, hoặc thống soái của người Hồi giáo toàn thế giới).

Trước đó ngày 16/6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các máy bay chiến đấu nước này hôm 28/5 không kích nhằm vào cuộc họp của phiến quân IS ở ngoại ô phía nam thành phố Raqqa, tiêu diệt một số chỉ huy cấp cao, trong đó có thể có al-Baghdadi. (Ảnh: Thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr Al-Baghdadi. Nguồn: AFP)

Qatar ra tối hậu thư để các nước Arab bỏ phong tỏa: Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ngày 10/7 gửi một bức thư tới Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Abdul Latif Bin Rashid al-Zayani, trong đó đưa ra các điều kiện để Doha không rút khỏi tổ chức.

Ông Sheikh Mohammed cho biết, Qatar tuân thủ các luật và công ước quốc tế, đặc biệt là liên quan đến đối phó và tài trợ chủ nghĩa khủng bố, đồng thời nhấn mạnh sẽ không thương lượng về vấn đề chủ quyền.

Quan trọng hơn, ông Sheikh Mohammed thông báo thời hạn 3 ngày để các quốc gia vùng Vịnh dỡ bỏ cấm vận đối với Qatar và bồi thường thiệt hại chính trị, cũng như kinh tế. Sau thời hạn trên, Qatar sẽ chính thức công bố rút khỏi GCC nếu các yêu cầu không được thực thi, theo bức thư. (Ảnh: Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Nguồn: Reuters)

Rơi máy bay quân sự Mỹ, 16 người chết: Một máy bay quân sự C-130 của Mỹ ngày 11/7 đã đâm xuống một cánh đồng đậu nành ở hạt LeFlore, bang Mississippi khiến toàn bộ 16 người trên đó thiệt mạng. Đến 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy 12 thi thể nạn nhân.

Cảnh sát trưởng hạt LeFlore Ricky Banks cho biết, phần lớn trong số nạn nhân là lính thủy đánh bộ. Hiện chưa rõ có thương vong cho dân thường hay không. (Ảnh: Lực lượng cứu hộ có mặt gần hiện trường vụ rơi máy bay. Nguồn: USA Today).

Mỹ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD: Cơ quan phòng thủ tên lửa Hoa Kỳ thông báo hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ xây dựng đã đánh chặn thành công một quả tên lửa ngày 11/7.

Một quan chức Bộ quốc phòng Hoa Kỳ thông báo cuộc thử nghiệm không liên quan tới vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vừa qua.

Trong khi Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố cuộc thử nghiệm là một thành công, một số chuyên gia cho rằng vẫn cần nhiều thời gian để hoàn thiện hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá 40 tỷ USD này. (Ảnh: Mỹ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Nguồn: Reuters).

Tỷ lệ ủng hộ nội các Thủ tướng Nhật Bản thấp kỷ lục: Theo điều tra dư luận công bố ngày 11/7 của các cơ quan truyền thông lớn ta Nhật Bản, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đang tiếp tục giảm xuống dưới 30%, thấp nhất kẻ từ năm 2012.

Lý do chủ yếu khiến tỷ lệ ủng hộ nội các giảm là sự giảm sút lòng tin của nhân dân đối với chính quyền trong vấn đề quay xung quanh Tập đoàn giáo dục Kake Gakuin.

Theo đánh giá của Nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba thì việc tỷ lệ ủng hộ nội các giảm không tự nhiên, mà có lý do của nó đó là cách ửng xử của chính phủ chưa thực sự nhận được sự đồng cảm của nhân dân. (Ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Nguồn: Nydailynews).

Phương Đặng

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/the-gioi-ngay-qua-my-thu-thanh-cong-he-thong-phong-thu-ten-lua-thaad/136867.htm