Thế giới ngày qua: Thái Lan bắt nghi can đốt nhà máy Pakistan làm chết 255 người

Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 4/12.

Lãnh tụ Fidel Castro an nghỉ tại Santiago de Cuba: Kết thúc hành trình 4 ngày đi dọc đất nước, đoàn xe chở di cốt lãnh tụ Cuba Fidel Castro ngày 3/12 (theo giờ Cuba), đã tới thành phố Santiago de Cuba nằm ở Đông Nam Cuba.

Nơi an nghỉ cuối cùng của lãnh tụ Fidel Castro là nghĩa trang Santa Ifigenia ở thành phố Santiago này.

Đoàn xe tang chở di cốt lãnh tụ Cuba đã được rước qua 13 tỉnh trên cả nước. Đây là hành trình nhằm tái hiện lại cuộc chiến mang tên“Hành trình tự do” của đội quân khởi nghĩa do Tổng Tư lệnh Fidel Castro dẫn đầu vào năm 1959. (Ảnh: Đoàn xe tang đi ngang qua trại lính Moncada ở Santiago, nơi an nghỉ của ông Fidel, vào chiều 3/12. Nguồn: Reuters)

Cháy nhà kho ở Mỹ, ít nhất 30 người thiệt mạng: Ít nhất 9 người đã chết khi hỏa hoạn lớn xảy ra trong đêm tại một khu nhà kho ở thành phố Oakland, bang California, Mỹ hôm 3/12.

Lực lượng cứu hỏa thành phố Oakland cho biết vụ cháy xảy ra vào thời điểm một bữa tiệc đang được tổ chức tại khu nhà kho rộng lớn này.

Nhà chức trách lo ngại số người thiệt mạng sẽ còn gia tăng khi lực lượng cứu hộ tiến sâu vào khu vực bị phá hủy của đám cháy.

Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định. Theo báo cáo sơ bộ thì tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy không có hệ thống phun nước tự động để phòng chống hỏa hoạn. (Ảnh: Xe cứu hỏa đến hiện trường. Nguồn: Reuters)

Nổ mỏ than khiến 32 người chết ở Trung Quốc: 32 người được xác nhận đã thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ than xảy ra ở quận Nguyên Bảo Sơn của thành phố Xích Phong, thuộc khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc vào trưa ngày 3/12.

Vụ nổ xảy ra tại một mỏ than thuộc công ty khai mỏ Baoma. Theo báo cáo, có 181 thợ mỏ đang làm việc dưới hầm ở thời điểm xảy ra tai nạn. Sau khi vụ nổ xảy ra, 149 công nhân đã thoát được lên mặt đất, số còn lại bị mắc kẹt trong mỏ.

268 cảnh sát, 119 nhân viên cứu hộ và các nhân viên y tế được huy động tới hiện trường vụ nổ mỏ than để tìm kiếm và cứu hộ những công nhân gặp nạn. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. (Ảnh: Xe cấp cứu tại hiện trường vụ nổ mỏ than ở khu tự trị Nội Mông ngày 3/12 khiến 32 người thiệt mạng. Nguồn: Tân Hoa Xã)

Thái Lan bắt nghi can đốt nhà máy Pakistan làm chết 255 người: Cảnh sát Thái Lan đêm 2/12 đã tiến hành bắt giữ một người đàn ông Pakistan tên Abdul Rehman - nghi can gây cháy nhà máy ở thành phố Karachi khiến 255 người chết, tại một khách sạn ở khu đèn đỏ Nana, Bangkok.

Tướng Apichart Suriboonya - Giám đốc Interpol Thái Lan, cho hay tên Rehman, 46 tuổi, bị nghi là thành viên băng tội phạm tống tiền chủ nhà máy may mặc Ali Enterprises ở Karachi. Tháng 9/2012, băng này đã thiêu rụi nhà máy sau khi người chủ từ chối trả khoản tiền tương đương 4,4 tỉ đồng.

Vụ cháy này là một trong những thảm họa tồi tệ nhất ngành may mặc Pakistan khi cướp đi sinh mạng của ít nhất 255 người.

Ban đầu, đám cháy được cho do tai nạn. Nhưng đầu năm nay, cảnh sát tin một băng đảng tống tiền là thủ phạm. Họ cũng cho rằng Abdul Rehman là kẻ phóng hỏa. (Ảnh: Nghi can Abdul Rehman (giữa) sau khi bị bắt. Nguồn: AFP).

Máy bay Indonesia chở 13 người mất tích gần Singapore:AFP dẫn thông báo của lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết, chiếc máy bay M-28 Skytruck của cảnh sát Indonesia chở theo 13 người mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào ngày 3/12 trong chuyến bay từ thủ phủ Pangkal Pinang của tỉnh Bangka Belitung đến đảo Batam ở tỉnh đảo Riau, phía tây Indonesia, gần với Singapore.

Đến chiều ngày 4/12, nhà chức trách Indonesia cho biết đã tìm thấy nhiều phần thi thể cũng như mảnh vỡ máy bay trong khu vực chiếc máy bay mất tích.

Cụ thể các ngư dân tại tỉnh Riau thông báo đã vớt được ghế máy bay, nhiều hành lý cũng như các phần thi thể người. Trong số này có các tài liệu cảnh sát và một điện thoại di động.

Indonesia thời gian gần đây hứng chịu nhiều thảm họa hàng không. Hồi tuần rồi, một trực thăng quân sự của nước này rơi xuống đảo Borneo khiến ba thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Trước đó cũng trong tháng 11, một máy bay vận tải Indonesia rơi ở vùng Papua, khiến bốn người chết. (Ảnh: Lực lượng cứu hộ đưa túi đựng thi thể nạn nhân vào đất liền. Nguồn: AFP)

Phương Đặng

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/the-gioi-ngay-qua-thai-lan-bat-nghi-can-dot-nha-may-pakistan-lam-chet-255-nguoi/125220.htm