Thế giới nhiều tin tức 'chấn động'

Oanh tạc cơ B-52 Mỹ rơi tại đảo Guam, 4 tàu chiến Ấn Độ sẽ cập cảng Cam Ranh, IS xử tử “góa phụ đen Nga” vì cáo buộc làm gián điệp... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

4 tàu chiến Ấn Độ sẽ cập cảng Cam Ranh. Khinh hạm tàng hình tên lửa dẫn đường INS Satpura và Sahyadri, tàu hậu cần INS Shakti và tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường INS Kirch hôm 18/5 rời cảng Ấn Độ để triển khai tới Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương. Theo tờ Hindustan Times, trong đợt triển khai dài 2 tháng rưỡi, các tàu chiến sẽ cập cảng Cam Ranh ở Việt Nam, đến Vịnh Subic ở Philippines, thành phố Sasebo ở Nhật, Busan ở Hàn Quốc, Vladivostok ở Nga và cảng Klang ở Malaysia. Một phát ngôn viên hải quân Ấn Độ cho biết động thái này nhằm thể hiện “phạm vi hoạt động của hải quân và cam kết với chính sách hướng Đông của Ấn Độ”.

Tàu chiến INS Satpura của Ấn Độ. (Ảnh: Wikipedia)

Nổ lớn tại căn cứ quân sự Mỹ ở Hàn Quốc. Quân đội Mỹ cho biết đang điều tra về đám cháy bắt nguồn từ vụ nổ khoang chứa oxy tại căn cứ Carrol xảy ra hôm nay (19/5), theo AP. 18 xe cứu hỏa vội vã tới hiện trường đã khống chế đám cháy sau 1 giờ, quan chức địa phương cho biết. Căn cứ Carrol nằm ở cách Đông Nam Thủ đô Seoul 280km. Hiện chưa có tin tức về thương vong trong khi truyền thông Hàn Quốc cho biết có rất nhiều tiếng nổ. Một số mảnh vỡ từ vụ nổ tại căn cứ Carrol văng ra xa, rơi xuống nhà dân gây ra các đám cháy khác. Căn cứ Carrol có 28.500 lính Mỹ đồn trú, với mục đích ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng xuất phát từ Triều Tiên.

Rơi máy bay chở hàng tại Afghanistan, 7 người thiệt mạng. Cơ quan hàng không dân dụng Azerbaijan cho biết một máy bay chở hàng của hãng hàng không Silk Way của nước này đã bị rơi tại Afghanistan vào ngày 18/5, khiến 7 trong tổng số 9 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Theo nguồn tin, máy bay trên bị rơi sau khi cất cánh từ sân bay Dwyer của Afghanistan. Phi hành đoàn gồm các thành viên đến từ Azerbaijan, Ukraine và Uzbekistan. Cục Hàng không dân dụng Azerbaijan đã lập một ủy ban để điều tra vụ việc. Phía Azerbaijan cũng đang đàm phán với các quan chức hàng không Afghanistan để đưa một nhóm điều tra tới hiện trường trong hôm nay 19/5.

IS xử tử “góa phụ đen Nga” vì cáo buộc làm gián điệp. Theo Fox News, Elvira Karaeva (28 tuổi) bị buộc tội tiết lộ thông tin khiến ít nhất 7 thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị ám sát. Ngoài ra, IS còn cáo buộc cô kết hôn nhằm mục đích giết người và gọi Karaeva là “góa phụ đen”. IS kết tội Karaeva đã đưa thông tin cho tình báo Nga để nhận dạng các tay súng IS, nơi ẩn náu cũng như căn cứ quân sự của chúng. IS đưa tin bắt giữ và hành quyết Karaeva trên một blog tiếng Nga có tên Istok, và buộc tội cô là một điệp viên của Nga. IS tung bằng chứng băng thu âm Karaeva thừa nhận làm việc cho tình báo Nga, nhưng Moscow vẫn chưa có phản hồi.

Elvira Karaeva (trái) và người chồng thứ 3 Arthur Amriev (phải). (Ảnh: CEN)

Tướng NATO cảnh báo chiến tranh hạt nhân với Nga năm 2017. Cựu phó tư lệnh NATO ở châu Âu, tướng Alexander Richard Shirreff, mới đây cảnh báo về một cuộc chiến tranh hạt nhân với Nga có thể xảy ra trong vòng 1 năm tới, nếu khối này không tích cực tăng cường năng lực phòng thủ ở khu vực Baltic, theo Independent. Tướng Shirreff cho rằng Moscow đang có kế hoạch “tấn công” các nước thành viên của NATO ở khu vực là Latvia, Litva và Estonia, nên phương Tây cần phải khẩn trương tăng cường lực lượng để ngăn chặn nguy cơ này. “Nga sở hữu năng lực hạt nhân toàn diện, nếu xung đột xảy ra chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh hạt nhân”, ông Shirreff khẳng định.

Cảnh sát Nga nổ súng tiêu diệt kẻ cướp ngân hàng giữ 6 con tin. Nhân chứng hiện trường cho biết, nghi phạm bước vào ngân hàng Moscow lúc 20g40p ngày 18/4 với một vật giống như súng ngắn, yêu cầu thủ quỹ lấy toàn bộ tiền trong kho ngân hàng. Một con tin cho biết nghi phạm khoảng 20 tuổi, ít nói. Nghi phạm cho phép các con tin tự nguyện rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn nổ súng tiêu diệt vì người này tuyên bố sẽ kích nổ bom tự chế mang theo người. Toàn bộ nhân viên trong tòa nhà 5 tầng của ngân hàng Moscow đã phải sơ tán, thiết bị nổ sau đó được cảnh sát xác định là đồ giả.

Oanh tạc cơ B-52 Mỹ rơi tại đảo Guam. Ngày 18/5, một máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52 của không quân Mỹ đã gặp sự cố và rơi trên đảo Guam ngay sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Andersen, theo BBC. Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa tại Guam xác nhận chiếc B-52 gặp nạn lúc 8g30p (giờ địa phương). Tất cả 7 thành viên phi hành đoàn đều thoát ra ngoài an toàn. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ. Nhiều khả năng đây không phải là một vụ tấn công khủng bố. Chiếc B-52 gặp nạn được triển khai từ căn cứ phía Bắc Dakota tới Guam để đảm bảo sự hiện diện thường xuyên của lực lượng quân sự Mỹ tại Thái Bình Dương.

Hiện trường vụ rơi máy bay B-52 tại Guam

Nữ sinh được tìm thấy sau 2 năm bị Boko Haram bắt cóc. Lawan Zannah, thư ký một hiệp hội phụ huynh của các nữ sinh mất tích, cho biết thiếu nữ Amina Ali được tìm thấy vào hôm qua, ở gần rừng Sambisa, gần biên giới với Cameroon. “Cô bé mang theo một em bé nhưng tôi không biết đứa trẻ đó là trai hay gái”, Zannah nói. Ông Tsambido, chủ tịch Cộng đồng Chibok ở Thủ đô Abuja, xác nhận việc này nhưng không cung cấp chi tiết. Phiến quân Boko Haram bắt tổng cộng 276 cô gái trong một cuộc tấn công vào trường học tại Chibok vào tháng 4/2014. Hàng chục người đã thoát ra nhưng hơn 200 người vẫn mất tích. Amina Ali là trường hợp đầu tiên được tìm thấy trong số này.

Bé 7 tuổi dùng một tay chinh phục rubik trong 27 giây. Theo Telegraph, cậu bé Chan Hong Lik tới từ Brazil đã thể hiện tài năng xuất chúng của khi giải xong khối rubik trong nháy mắt. Những ngón tay của Lik di chuyển khéo léo, mắt tập trung cao độ. Cuối cùng, cậu bé nở nụ cười và ném khối rubik xuống bàn sau 27 giây. Khi mới 4 tuổi, Lik đã tham dự giải vô địch Speedcuber (cuộc thi tranh tài xếp rubik nhanh nhất). Nếu sử dụng cả 2 tay, thời gian chinh phục rubik của Lik thậm chí còn ngắn hơn. Vào tháng 11, thần đồng nhí trổ tài xếp rubik 3x3 trong 8,72 giây bằng 2 tay tại giải vô địch tổ chức ở Porto Alegre (Brazil).

Trọng Sang

Baothoidai

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/the-gioi/4403-the-gioi-nhieu-tin-tuc-chan-dong.html