Thế giới nổi bật trong tuần: Triều Tiên lại phóng tên lửa qua Nhật Bản

Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật nhất trong tuần vừa qua (từ ngày 10/9 - 16/9/2017).

Triều Tiên lại phóng tên lửa qua Nhật Bản: Hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết, sáng sớm 15/9, Triều Tiên đã phóng một tên lửa từ khu vực gần Sunan, Bình Nhưỡng về phía Đông.

Chính phủ Nhật Bản cho biết, tên lửa bay qua phía trên không phận Nhật Bản và rơi xuống biển tại vị trí cách mũi Erimo của đảo Hokkaido (Nhật Bản) khoảng 2.200km về phía Đông.

Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ lập tức có những phản ứng và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ việc.

Theo đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 nước thành viên đã ra tuyên bố chung kịch liệt lên án hành động mà họ cho là mang tính “kích động nghiêm trọng” và đề nghị ngay lập tức ngừng những hành động như vậy. Tuyên bố chung, tuy nhiên, không đưa ra lời kêu gọi tăng cường trừng phạt Triều Tiên. (Ảnh: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua Nhật Bản hôm 29/8. Nguồn: Reuters)

Singapore có nữ tổng thống đầu tiên: Bà Halimah Yacob ngày 14/9 tuyên thệ nhậm chức tại dinh tổng thống Istana, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của đảo quốc Singapore và là người gốc Malaysia thứ 2 trở thành tổng thống sau 47 năm.

Buổi tuyên thệ có sự tham gia của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, các bộ trưởng và quan chức tư pháp. Trong buổi lễ, tân Tổng thống cũng đã tiến hành buổi duyệt đội hình danh dự đầu tiên trên cương vị mới. (Ảnh: Bà Halimah Yacob tuyên thệ nhậm chức tổng thống Singapore. Nguồn: Reuters)

Nổ bom tàu điện ngầm ở London: Cảnh sát Anh ngày 16/7 bắt giữ 1 thanh niên 18 tuổi tại cảng Dover, đối tượng nghi có liên quan đến vụ đánh bom khiến 30 người bị thương tại nhà ga tàu điện ngầm Parsons Green, phía Tây thủ đô London sáng 15/9.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc.

Đây là vụ tấn công khủng bố thứ 5 xảy ra trong 6 tháng qua ở Anh kể từ sau vụ tấn công lao xe vào đám đông người đi bộ và dùng dao đâm cảnh sát trước tòa nhà quốc hội Anh hồi tháng 3/2017. (Ảnh: Lực lượng đặc nhiệm được triển khai ở khu vực ga tàu sau vụ nổ bom. Nguồn: AFP)

Ít nhất 98 người thiệt mạng vì động đất ở Mexico: Nhà chức trách Mexico xác nhận có ít nhất 98 người thiệt mạng trong trận động mạnh 8,2 độ Richter xảy ra hôm 7/9 ở nước này.

Cơn địa chấn cũng đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng và san phẳng nhiều khu vực hai bang miền Nam Oaxaca và Chiapas.

Đây là trận động đất mạnh nhất ghi nhận được ở Mexico trong ít nhất 100 năm qua, thậm chí còn mạnh hơn trận động đất hủy diệt năm 1985, làm trên 10.000 người thiệt mạng ở thành phố Mexico. (Ảnh: Người dân bên trong một căn nhà bị phá hủy trong động đất Mexico. Nguồn: Reuters)

Tổng thống Trump lần đầu công du châu Á vào tháng 11: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/9 xác nhận ông đang lên kế hoạch vào tháng 11 này công du ba quốc gia trong khuôn khổ chuyến thăm châu Á đầu tiên với cương vị ông chủ Nhà Trắng. Cụ thể, các quốc gia mà ông Trump sẽ tới thăm đó là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết ông có thể sẽ tới Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Thông báo trên được coi là bước khởi đầu cho chuyến công du đầy tham vọng của ông Trump tới khu vực quan trọng có ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế và an ninh của Mỹ. (Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: Reuters)

Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa: Nga ngày 12/9 phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars từ bệ phóng ở trung tâm vũ trụ Plesetsk, miền Bắc nước này, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Thông báo cho biết: “Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga thực hiện thành công vụ phóng ICBM Yars sử dụng năng lượng rắn được trang bị đầu đạn tái nhập độc lập nhiều lần”. Mục đích chính của vụ phóng là nhằm khẳng định độ tin cậy của loại tên lửa cùng lớp. (Ảnh: Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars RS-24. Nguồn: Global Look Press)

Iraq tuyên bố giải phóng hơn 90% vùng lãnh thổ từ tay IS: Người phát ngôn văn phòng truyền thông của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, ông Saad al-Hadithi ngày 11/9 tuyên bố các lực lượng đã giành lại được hơn 90% vùng lãnh thổ Iraq bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm đóng.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Thủ tướng Abadi thông báo đã giải phóng hoàn toàn thành phố Tal Afar và các khu vực xung quanh cùng với toàn bộ tỉnh Nineveh khỏi tay các tay súng IS cực đoan. (Ảnh: Binh sĩ Iraq trong cuộc chiến chống IS. Nguồn: Getty)

Hai tàu đâm nhau trên vùng biển Singapore, 5 người mất tích: 5 người mất tích sau khi tàu chở dầu Kartika Segara đăng ký tại Indonesia và tàu nạo vét JBB De Rong 19 đăng ký tại Dominica va chạm tại khu vực cách quần đảo Sisters của Singapore 1,7 hải lý vào lúc 0h40 sáng 13/9 (giờ địa phương).

Thông báo từ Cơ quan Cảng vụ Hàng hải Singapore (MPA) cho biết va chạm khiến tàu nạo vét bị lật úp. 7 thuyền viên trên tàu này được cứu sống, 5 người khác mất tích.

Tàu chở dầu sau cú đâm bị hư hại phần mạn phải, song vẫn ổn định. Toàn bộ 26 thuyền viên Indonesia trên tàu này không gặp bất kỳ chấn thương nào. (Ảnh: Tàu nạo vét JBB De Rong 19 bị lật úp sau va chạm. Nguồn: Reuters)

Diễn đàn Kinh tế thế giới có Chủ tịch mới: Ông Borge Brende sẽ từ chức Ngoại trưởng Na Uy vào trung tuần tháng 10 tới sau khi được lựa chọn cho vị trí Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), tổ chức đăng cai các diễn đàn kinh tế toàn cầu cấp cao thường niên tại Davos, Thụy Sĩ.

Ngoại trưởng Brende tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử, luật và kinh tế. Ông từng đảm nhiệm chức Bộ trưởng Môi trường Na Uy vào năm 2001 và Bộ trưởng Kinh tế và thương mại Na Uy năm 2004.

Ông tham gia WEF năm 2007, sau đó trở thành thành viên chủ chốt của diễn đàn này trong các giai đoạn 2008-2009 và 2011-2013. (Ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Borge Brende)

Thêm 4 bang kiện chính quyền ông Trump do bãi bỏ DACA: Ngày 11/9, thêm chính quyền 4 bang gồm California, Maine, Maryland và Minnesota chính thức khởi kiện chính quyền Mỹ nhằm ngăn chặn kế hoạch của Tống thống Donald Trump kết thúc chương trình Tạm hoãn trục xuất trẻ em đến Mỹ bất hợp pháp (DACA) có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại đã có chính quyền 20 địa phương đệ đơn kiện quyết định này.

DACA cho phép các trẻ em nước ngoài, thuộc diện không có giấy tờ được đưa đến Mỹ trước năm 16 tuổi, được quyền ở lại mà không bị trục xuất khi họ đi học, làm việc hay tham gia vào quân đội. (Ảnh: Đám đông xuống đường ủng hộ DACA. Nguồn: Reuters)

Phương Đặng

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/the-gioi-noi-bat-trong-tuan-trieu-tien-lai-phong-ten-lua-qua-nhat-ban/140484.htm