Thế giới tuần qua: Bạo lực bùng phát ở Charlotte, Mỹ

Bạo lực bùng phát ở Charlotte (Mỹ), Philippines báo động âm mưu đảo chính,… là những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.

Cảnh sát Mỹ bắn người da màu, bạo lực bùng phát ở Charlotte

Lực lượng cảnh sát đưa người bị thương trong cuộc biểu tình vào khu vực an toàn.

Bạo lực bùng phát tại TP Charlotte, bang Bắc Carolina, Mỹ đã kéo dài nhiều đêm khi cảnh sát đụng độ với người biểu tình phản đối vụ cảnh sát nổ súng khiến một người dân da màu thiệt mạng. Do tình trạng bất ổn, Thống đốc bang Bắc Carolina đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Charlotte. Lực lượng Vệ binh Quốc gia cũng được điều động trong bối cảnh các vụ biểu tình bạo lực đang tiếp tục diễn ra.

Cuộc biểu tình phản đối vụ của Keith Lamont Scott, một người da màu (43 tuổi) bị cảnh sát bắn vào khoảng 4 giờ chiều ngày 20/9 (giờ địa phương) ban đầu diễn ra ôn hòa đã biến thành bạo lực, sau khi hàng trăm người biểu tình đến gần ngã tư trung tâm TP Charlotte và đối đầu với một chiếc xe tuần tra của cảch sát đang đậu bên ngoài khách sạn Omni Charlotte.

Một số người biểu tình đập phá cửa kính, ném vỏ chai vào cảnh sát khiến lực lượng này phải dùng đạn cao su, bình xịt hơi cay và pháo sáng để giải tán đám đông.

Philippines báo động âm mưu đảo chính lật đổ Tổng thống Duterte

Thư ký truyền thông Văn phòng chính phủ Philippines Martin Andanar ngày 20/9 xác nhận chính phủ Philippines đã nhận được những thông tin “đáng tin cậy” về một âm mưu nhằm hạ bệ Tổng thống Rodrigo Duterte. “Chúng tôi nhận được thông tin từ nguồn đáng tin cậy ở Mỹ. Đúng vậy, chúng tôi có danh sách tên nhưng tôi không muốn đề cập. Chúng tôi đang xem xét nghiêm túc”, tờ Rappler dẫn lời ông Andanar cho hay.

Tổng thống Philippines Duterte.

Dù ông Andanar không tiết lộ danh tính của các quan chức nói trên, không khó để nhận ra họ chính là Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay và người phát ngôn Tổng thống nước này Ernesto Abello bởi họ là hai người duy nhất hiện có mặt tại Mỹ.

Kể từ khi Tổng thống Duterte chính thức nhậm chức đến nay, nhiều thông tin về âm mưu đảo chính hoặc ám sát nhằm vào ông đã được loan báo. Tất cả xuất phát từ những tuyên bố gây sốc về quan hệ với Mỹ và Trung Quốc cũng như chiến dịch truy quét ma túy gây tranh cãi ở Philippines.

Đoàn xe cứu trợ của LHQ tại Syria bị tấn công, 12 người thiệt mạng

Đoàn xe cứu hộ Syria.

12 người thiệt mạng khi đoàn xe chở hàng cứu trợ của Liên Hợp quốc (LHQ) và Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Syria (SARC) đang trên đường tới thị trấn Orum al-Kubra thuộc tỉnh Aleppo để phân phát hàng cứu trợ cho khoảng 78.000 người dân thì bị không kích, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần kết thúc hôm 19/9. Người phát ngôn cơ quan nhân đạo của LHQ, Jens Laerk, ngày 20/9 thông báo tổ chức này đã cho dừng toàn bộ đoàn cứu trợ nhân đạo tại Syria sau sự việc đoàn xe cứu trợ bị trúng không kích gần Aleppo làm nhiều người thiệt mạng.

Ông Jens Laerk cho biết quyết định của họ nhằm đảm bảo an ninh cho các nhân viên tham gia cứu trợ đồng thời nhấn mạnh vụ không kích gần Aleppo "là ngày rất, rất đen tối đối với hoạt động nhân đạo ở Syria và trên toàn thế giới" và việc điều tra độc lập vụ tấn công là "cực kỳ quan trọng".

Triều Tiên thử thành công động cơ tên lửa đẩy mới

CHDCND Triều Tiên thử nghiệm thành công tên lửa phóng từ tàu ngầm vào hồi tháng 8.

Hãng thông tấn T.Ư Triều Tiên (KCNA) ngày 19/9 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm Trung tâm Vũ trụ Sohae và giám sát vụ thử động cơ mới của tên lửa mang vệ tinh. Truyền thông địa phương khẳng định vụ thử là một “thành công lớn”. Trong khi đó, Chủ tịch Kim Jong-un đã bày tỏ sự hài lòng với kết quả thử nghiệm và yêu cầu các quan chức cũng như các nhà khoa học hoàn tất các khâu chuẩn bị để phóng vệ tinh càng sớm càng tốt.

Trung tâm Vũ trụ Sohae là nơi phát triển tên lửa thế hệ mới của Bình Nhưỡng. Đây cũng là nơi đã thực hiện vụ phóng vệ tinh hồi tháng 2, mà theo các cường quốc phương Tây là vỏ bọc để CHDCND Triều Tiên thử tên lửa tầm xa. Động thái này của Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế vẫn đang lên án mạnh mẽ vụ thử hạt nhân thứ 5 ngày 9/9 vừa qua, vốn được đánh giá là vụ thử hạt nhân mạnh nhất của nước này từ trước đến nay.

Đảng của Tổng thống Putin thắng lớn bầu cử Quốc hội Nga

Đảng của Tổng thống Putin thắng lớn.

Đảng Nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev ngày 19/9 đã tuyên bố giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi 93% số phiếu bầu được kiểm, đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền đã giành chiến thắng với 54,21% số phiếu ủng hộ. Đảng Cộng sản Nga về thứ 2, với 13,53% số phiếu.

Kết quả này giúp đảng Nước Nga thống nhất gia tăng vị thế tại Hạ viện Nga. Trong khi đó, Tổng thống Putin cũng tuyên bố rằng chiến thắng cho thấy cử tri vẫn tin tưởng vào lãnh đạo Nga hiện nay bất chấp tình hình kinh tế sụt giảm do các biện pháp cấm vận, cô lập của phương Tây. Thủ tướng Medvedev cũng gọi kết quả bầu cử là một chiến thắng của đảng Nước Nga thống nhất.

Nga, Mỹ thất bại trong việc khôi phục lệnh ngừng bắn ở Syria

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong một cuộc họp báo chung ở Geneva.

Một hội nghị cấp cao về khủng hoảng Syria đã kết thúc vào ngày 22/9 mà không có một thỏa thuận nào liên quan đến việc làm sống lại lệnh ngừng bắn do Nga và Mỹ làm trung gian vừa hết hiệu lực hôm 19/9, được ký kết. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đổ lỗi cho Nga khi các bên không thể khôi phục lệnh ngừng bắn ở Syria. “Nếu người Nga trở lại với những đề xuất mang tính xây dựng, chúng tôi sẽ lắng nghe”, giới truyền thông dẫn lời ông John Kerry nói khi gặp Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria (ISSG), bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ) ở New York.

Ông Kerry cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã không thể hứa về việc kiểm soát hoạt động cất và hạ cánh của các oanh tạc cơ phe chính phủ Syria đồng thời cam kết tạm dừng các cuộc bắn phá tại các thành phố ở Syria. Đặc phái viên LHQ về Syria, ông Staffan de Mistura, thì gọi đây là một “cuộc họp dài, khó khăn và đáng thất vọng”.

Nổ bom ở miền Nam Thái Lan, 3 cảnh sát thiệt mạng

3 cảnh sát thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng bom và súng ở tỉnh Yala, miền nam Thái Lan ngày 23/9. Vụ tấn công diễn ra ở khu vực nơi phe li khai Hồi giáo tiến hành cuộc nổi dậy chống nhà nước dai dẳng trong suốt nhiều năm qua ở Thái Lan. Đồng thời xảy ra chỉ hơn một tháng sau khi một loạt các vụ nổ bom ở 3 thị trấn du lịch chính của Thái Lan khiến 4 người thiệt mạng cùng hàng chục người khác bị thương và làm dấy nên các mối lo ngại về nguy cơ các phần tử nổi dậy mở rộng mục tiêu tấn công sang khách du lịch.

Hiện trường vụ nổ bom.

Giới chức địa phương cho biết, 2 xe bán tải của lực lượng cảnh sát đã bị tấn công. Trong đó, chiếc xe thứ nhất đã cán phải bom cài ven đường làm 3 người thiệt mạng. Ngay sau đó, các tay súng phiến quân đã nổ súng vào chiếc xe thứ 2, làm 2 sĩ quan cảnh sát bị thương. Một cảnh sát đang trong tình trạng nguy kịch.

Tàu chở 600 di dân chìm ngoài khơi Ai Cập, ít nhất 162 người thiệt mạng

Nhiều người tập trung ở bờ biển ngóng tin tức từ những nạn nhân còn mất tích.

Ít nhất hơn 162 người đã thiệt mạng khi một chiếc tàu chở khoảng 600 người di cư lật úp trên Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển phía bắc Ai Cập hôm 21/9. Những người trên tàu chủ yếu mang các quốc tịch Syria, Sudan, Ai Cập và một số nước châu Phi khác. Hiện vẫn còn nhiều người khác mất tích.

Giới chức Ai Cập đang tiếp tục công tác tìm kiếm và cứu trợ nạn nhân. Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail cam kết sẽ hỗ trợ đầy đủ cho việc cứu hộ người bị nạn và khẳng định những người chịu trách nhiệm về sự cố phải được đưa ra công lý.

Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1B tới Hàn Quốc răn đe Triều Tiên

Máy bay B-1B Lancer của Mỹ.

Quân đội Mỹ ngày 21/9 đã triển khai hai máy bay ném bom siêu thanh B-1B Lancer tới Hàn Quốc, bay qua khu vực sát biên giới Triều Tiên, trong một động thái nhằm cảnh báo Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân lần thứ năm của nước này. Theo truyền thông địa phương, 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ, cất cánh từ căn cứ không quân Andersen của Mỹ ở đảo Guam, đã bay qua căn cứ không quân Osan ở phía nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong ngày 21/9.

Cụ thể, một trong 2 máy bay hạ cánh xuống căn cứ không quân Osan, phi cơ còn lại bay qua căn cứ này ở Pyeongtaek, cách Seoul 70 km về phía nam và trở về căn cứ không quân Andersen, Mỹ ở đảo Guam. Đây là lần thứ 2 Mỹ triển khai các máy bay ném bom chiến lược tới Hàn Quốc kể từ khi Triều Tiên thử hạt nhân lần 5 hôm 9/9.

Nghi phạm đánh bom tại New York và New Jersey bị bắt

Cảnh sát Mỹ trưa ngày 19/9 thông báo bắt giữ Ahmad Khan Rahami, 28 tuổi, công dân Mỹ gốc Afghanistan hiện đang sống tại bang New Jersey, nghi ngờ là thủ phạm các vụ đánh bom tại New York và New Jersey cuối tuần trước. Giới chức an ninh Mỹ cho hay nghi can Rahami đã bị bắt giữ sau một cuộc đấu súng với cảnh sát tại khu vực Linden, bang New Jersey, tiếp giáp với quận Manhattan, New York.

Nghi phạm Ahmad Khan Rahami.

Ahmad không có tên trong hồ sơ khủng bố của cảnh sát Mỹ. Trước khi danh tính của nghi phạm được công bố, cảnh sát đã phát hiện 5 quả bom ống gần một ga tàu ở Elizabeth, bang New Jersey. Sáng sớm ngày 19/9 theo giờ địa phương, cảnh sát đã tiến hành một loạt cuộc đột kích ở New Jersey, ở khu vực sinh sống của nghi phạm Rahami.

Vụ nổ lớn tối 17/9 ở tuyến đường đi qua khu trung tâm thời trang tại Chelsea, Manhattan, New York, khiến ít nhất 29 người bị thương, trong đó một người nguy kịch được Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio đánh giá là một hành động khủng bố.

Hà Phương (TH)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/the-gioi-tuan-qua-bao-luc-bung-phat-o-charlotte-my-128733.html