Thế giới tuần qua: Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị ám sát

Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị ám sát, tấn công khủng bố bằng xe tải ở Berlin, Đức… là những sự kiện nổi bật tuần qua.

Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị ám sát

Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị ám sát.

Hôm 19/12, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov bị một người đàn ông có vũ trang bắn vào lưng bằng một khẩu súng khi đang chuẩn bị kết thúc bài phát biểu tại triển lãm ảnh “Nước Nga trong mắt Thổ Nhĩ Kỳ” được tổ chức bên trong tòa nhà triển lãm nghệ thuật đương đại ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/12 tuyên bố, vụ giết hại Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ là một sự khiêu khích hèn hạ nhằm phá hỏng mối quan hệ giữa Nga - Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nỗ lực của hai nước trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Ông cũng tuyên bố sẽ điều tra đến cùng vụ ám sát.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng tổ chức FETO của giáo sĩ Gulen - người bị quy trách nhiệm cho hàng loạt bất ổn ở Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7, có thể chính là “kẻ giật dây” trong vụ ám sát ông Karlov. Tuy nhiên, trợ lý của giáo sĩ Fethullah Gulen đã bác bỏ mọi sự liên quan của ông Gulen trong vụ việc Đại sứ Nga bị bắn chết ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời cho rằng, cáo buộc của giới chức trách Ankara chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận cũng như để bao biện cho những lỗ hổng về an ninh.

Tấn công khủng bố ở Berlin, Đức

Có 12 người đã thiệt mạng và 45 người khác bị thương khi một chiếc xe tải tối ngày 19/12 (giờ địa phương) lao vào khu chợ Giáng sinh đông đúc ở quảng trường Breitscheidplatz, Berlin. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 20/12 đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Tấn công khủng bố ở khu chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức.

Giới chức Italia ngày 23/12 thông báo nghi phạm Anis Amri người Tunisia trong vụ tấn công xe tải ở Berlin, Đức vừa qua đã thiệt mạng trong một vụ đấu súng ở TP Milan. Bộ trưởng Nội vụ Italy Marco Minniti cho hay, vào lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương), hai cảnh sát Italia đi tuần thì phát hiện một người đàn ông khả nghi ở phía trước ga tàu Sesto San Giovanni, nằm phía Bắc TP Milan. Một cảnh sát đã chặn người này lại yêu cầu xuất trình giấy tờ, nhưng anh ta đã rút súng ra và bắn viên cảnh sát, khiến anh bị thương ở vai.

Cảnh sát sau đó đã đấu súng và bắn hạ người này. Người đàn ông bị bắn được xác nhận là Anis Amri, kẻ bị tình nghi gây ra vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Berlin. Ngay sau khi biết được thông tin nghi phạm Amri đã bị tiêu diệt, Martin Schaefer, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức cho biết Berlin “biết ơn chính quyền Italia vì hợp tác rất chặt chẽ dựa trên lòng tin”.

Không tặc khống chế máy bay của Libya

Không tặc khống chế máy bay của Libya chở 118 người.

Hai tên không tặc được cho là những kẻ “thân Gaddafi” – cựu lãnh đạo Libya đã khống chế chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Afriqiyah Airways tại Libya với 118 người trên khoang. Chúng buộc máy bay này phải chuyển hướng và hạ cánh xuống Malta. Hai kẻ tấn công có lựu đạn đe dọa sẽ cho nổ máy bay nếu yêu cầu của chúng đòi trả tự do cho con trai nhà lãnh đạo quá cố Muammar Gaddafi không được đáp ứng.

Sau nhiều giờ bị 2 kẻ tấn công khống chế, toàn bộ 118 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay Airbus A320 của Libya đang trong hành trình đi từ phía Tây nam Libya đến thủ đô Tripoli, đã được trả tự do. Giới truyền thông đưa tin, hai kẻ không tặc chừng 20 tuổi, đến từ miền Nam Libya là những người ủng hộ chế độ của nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi. Một trong hai kẻ không tặc khai tên là Moussa Shaha.

Tòa án Hiến pháp tổ chức phiên điều trần đầu tiên liên quan đến Tổng thống Park

Tòa án Hiến pháp trong phiên điều trần đầu tiên.

Người phát ngôn của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc Bae Bo-yoon cho biết, phiên điều trần được mở cửa để dân chúng có thể tham gia. Theo công tố viên, họ đã tiến hành tổng cộng 52 cuộc khám xét và thu thập 827 tài liệu làm bằng chứng chống lại Tổng thống Park Geun-hye trước tòa.

Trong phiên đầu tiên, tòa nghe các ý kiến từ hai bên, quan chức Quốc hội và luật sư của Tổng thống về kiến nghị luận tội đối với bà Park Geun-hye vì các cáo buộc tham nhũng, thông đồng với bạn thân gây áp lực lên các công ty lớn để đóng góp tài chính cho các quỹ phi lợi nhuận bất hợp pháp; vi phạm trách nhiệm của Tổng thống đề ra trong Hiến pháp.

Bên cạnh đó, bà Choi Soon Sil (60 tuổi), bạn thân Tổng thống Hàn Quốc cũng có mặt trong phiên tòa sơ thẩm tại tòa án quận trung tâm Seoul để tiếp nhận điều tra. Tuy nhiên, bà Choi đã phủ nhận mọi cáo buộc từ phía công tố viên. Luật sư của bà cho rằng bà không thông đồng với Tổng thống Park cũng như các bị cáo khác trong vụ án, cũng như phủ nhận cáo buộc gian lận.

Donald Trump thắng phiếu đại cử tri, chính thức đắc cử Tổng thống Mỹ

Ông Donald Trump thắng phiếu đại cử tri đoàn, chính thức đắc cử Tổng thống Mỹ.

Đại cử tri đoàn của Mỹ đã xác nhận Tổng thống đắc cử Donald Trump là Tổng thống thứ 45 của Mỹ, sau khi vị tỷ phú vượt qua con số 270 phiếu đại cử tri cần thiết trong cuộc bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn ngày 19/12.

Cụ thể, trong ngày bầu cử của đại cử tri 19/12, ông Donald Trump đã giành được 304 phiếu, vượt xa mức 270 phiếu đại cử tri cần thiết. Các đại cử tri tại bang Texas (36 người) là những lá phiếu cuối cùng giúp ông Trump cán đích. Bà Hillary Clinton có 224 phiếu. Kết quả bầu cử đại cử tri sẽ được chính thức xác nhận vào ngày 6/1 trong một phiên họp của quốc hội Mỹ.

Phó tổng thống được chỉ định dưới thời chính quyền của ông Trump là Mike Pence đã ca ngợi lãnh đạo của ông trên Twitter. “Xin chúc mừng Donald Trump chính thức được đại cử tri đoàn bầu làm tổng thống Mỹ”, ông viết.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/the-gioi-tuan-qua-dai-su-nga-tai-tho-nhi-ky-bi-am-sat-276331.html