Thế giới tuần qua: Nhiều cuộc tiếp xúc tầm cỡ quốc tế

(Chinhphu.vn) - Tuần qua, Bắc Kinh và Moscow trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thế giới khi tại hai nơi này diễn ra các cuộc tiếp xúc tầm cỡ quốc tế.

Tại Bắc Kinh, có chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Liên bang Nga Vladimir Putin và cuộc họp của những người đứng đầu chính phủ các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng hải (SCO). Nâng tầm quan hệ Nga- Trung, Nga- Mỹ Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng V. Putin đã được hai nước coi là nâng quan hệ song phương lên tầm “Đối tác hợp tác chiến lược”. Trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo nước chủ nhà, Thủ tướng V. Putin khẳng định quan hệ hợp tác Nga-Trung là một cơ sở cho sự ổn định của thế giới. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định, bất chấp nhiều thăng trầm, quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đã chín muồi sau 60 năm. Việc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Nga-Trung đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ song phương. Ông nhận định quan hệ giữa hai nước đã đạt đến "tầm cao lịch sử và đang hướng tới một nấc thang mới". Cũng tại Bắc Kinh, đã diễn ra Hội nghị Thủ tướng các nước thành viên SCO lần thứ 8 trong hai ngày 14 và 15/10 với nội dung trọng tâm là chống khủng bố và chống khủng hoảng kinh tế. Hội nghị do Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo chủ trì, với sự tham dự của Thủ tướng các nước Nga, Kazakhstan, Kyrgystan, Tadjikistan và Uzbekistan cùng đại diện các nước quan sát viên là Ấn Độ, Iran, Mông Cổ và Pakistan. Thông cáo chung đưa ra sau Hội nghị tái khẳng định các nước thành viên SCO sẽ hợp tác tích cực trên nhiều lĩnh vực như kinh tế và thương mại, tài nguyên, nông nghiệp, giao thông vận tải, văn hóa, bảo vệ môi trường... Gần như đồng thời, tại Moscow cũng có cuộc tiếp xúc Nga – Mỹ được dư luận quan tâm khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clonton thăm chính thức Liên bang Nga. “Quan hệ hợp tác Nga - Mỹ đã được nâng lên một tầm mức cao hơn, và mối quan hệ này trong thời gian qua đã có động lực mới”. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố như vậy trong buổi tiếp Ngoại trưởng Mỹ ngày 13/10. Về phần mình, nhà lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington hy vọng phát triển sâu rộng quan hệ chiến lược với Nga vì lợi ích của hai nước. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tới Moscow để thảo luận hàng loạt vấn đề như Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START), vấn đề hạt nhân của Iran và Triều Tiên, tiến trình hòa bình Trung Đông, tình hình Afghanistan, đồng thời tìm cách thu hẹp bất đồng trong vấn đề mở rộng NATO. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của Ngoại trưởng Hillary kể từ khi bà nhậm chức hồi đầu năm nay. Kỷ lục của giải Nobel Trong số các giải thưởng Nobel danh giá được trao hàng năm, hai giải Hòa bình và Kinh tế thường được chú ý nhiều do có ý nghĩa đặc biệt với đời sống của nhân loại. Hai giải đặc biệt này năm nay còn đặc biệt hơn do được trao cho những người đặc biệt. Giải Nobel Hòa bình năm nay được trao cho Tổng thống Mỹ Barack Obama. Theo Ủy ban Giải Nobel Hòa bình Na Uy, ông Obama được tôn vinh vì đã có những "nỗ lực đặc biệt" trong việc củng cố nền ngoại giao quốc tế và sự hợp tác giữa các dân tộc, mang lại cho thế giới hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Giải Nobel Kinh tế năm này được trao cho hai nhà kinh tế là hai giáo sư người Mỹ, Elinor Ostrom, Oliver Williamson. Nữ Giáo sư Elinor Ostrom đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới đoạt giải Nobel Kinh tế kể từ khi giải này được thiết lập năm 1968. Bà cũng là phụ nữ thứ 5 đoạt giải Nobel trong năm 2009, một con số kỷ lục trong các mùa giải Nobel. Trên lĩnh vực kinh tế, những tin tức đáng chú ý là giá vàng thế giới tăng lên mức kỷ lục là 1,067 USD/1 Ounce. Một trong những nguyên nhân của việc giá vàng tăng phi mã là giá đồng USD giảm mạnh so với các đồng tiền quan trọng của thế giới như đồng Euro, đồng Yên Nhật, đồng Bảng Anh. Giá dầu thế giới trong tuần cũng tăng từ dưới 70 USD/thùng lên 77 USD/thùng vào cuối tuần, là mức tăng mạnh nhất từ đầu năm nay do tình hình phục hồi kinh tế tại Mỹ và nhiều nước khác rất khả quan Cũng về lĩnh vực kinh tế, tuyên bố của Thủ tướng Anh gây sửng sốt. Ngày 12/10, phát biểu trước các chuyên gia tài chính tại trung tâm London Thủ tướng Gordon Brown thông báo kế hoạch bán một số tài sản nhà nước trị giá 16 tỷ bảng (tương đương 25,4 tỷ USD), bao gồm tuyến đường sắt nối thủ đô London với đường hầm nổi tiếng Channel Tunel chạy qua eo biển sang Pháp, để cắt giảm nợ công đang gia tăng do hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế. Nợ nhà nước của Anh gia tăng sau khi Chính phủ nước này rót tiền để bảo lãnh khu vực ngân hàng đang gặp khó khăn vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Thâm hụt nhà nước của Anh được dự báo sẽ lên tới 175 tỷ bảng trong năm nay. Nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển trong cuộc chiến chống lại đại dịch cúm A/H1N1, ngày 12/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo sẽ viện trợ vaccine phòng cúm A/H1N1 cho 100 nước đang phát triển. Các lô vaccine đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển giao trực tiếp cho các nước vào tháng 11 tới. Dự kiến số vaccine mà WHO cung cấp sẽ đủ để tiêm chủng cho gần 2% dân số của các nước nghèo trong vòng 4 - 5 tháng tới. Nhân Ngày Lương thực Thế giới 15/10, LHQ cho biết hơn một tỷ người, chiếm 1/6 dân số thế giới, đang đói ăn, đồng thời cảnh báo con số này sẽ tiếp tục tăng nếu cơ chế quản lý thực phẩm thế giới không được cải tổ. Tổ chức Lương Nông (FAO) và Chương trình Lương thực thế giới (WFP) kêu gọi các nước giàu tăng viện trợ, tăng đầu tư vào nông nghiệp và các mạng lưới an toàn kinh tế tại các nước nghèo. Theo hai cơ quan này, cách can thiệp như vậy sẽ cứu được nhiều sinh mạng và nhiều gia đình thoát đói./. Nguyễn Chiến

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/the-gioi-tuan-qua-nhieu-cuoc-tiep-xuc-tam-co-quoc-te/200910/23376.vgp