Thế giới tuần qua: Nước Pháp đã có tân Thủ tướng

Nước Pháp đã có tân Thủ tướng; Chiến dịch tranh cử của ông Trump bị tố liên lạc với Nga ít nhất 18 lần,… là những sự kiện nổi bật tuần qua.

Pháp có tân Thủ tướng

Ông Macron và ông Philippe bắt chặt tay nhau trong một sự kiện.

Ngày 15/5, ông Edouard Philippe đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ định trở thành Thủ tướng. Ông Philippe là Thủ tướng trẻ thứ 2 trong lịch sử Pháp kể từ năm 1958.

Ông Philippe năm nay 46 tuổi và là một thành viên của đảng Những người cộng hòa trong khi Tổng thống Macron thuộc đảng Nền cộng hòa tiến bước. Giới quan sát đánh giá đây là lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2, Pháp có một Thủ tướng khác đảng với Tổng thống đương nhiệm.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump bị tố liên lạc với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng.

Giới truyền thông ngày 18/5 dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ đương nhiệm và tiền nhiệm cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 11/2016, các cố vấn trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có 18 cuộc gọi, email với quan chức Nga và những người có quan hệ với Điện Kremlin.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các nhà điều tra thuộc Quốc hội Mỹ đang xem xét các tương tác này khi điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Hàn Quốc muốn trả lại THAAD cho Mỹ

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) có giá khoảng 1 tỷ USD.

Đại diện đảng Dân chủ cầm quyền của Hàn Quốc ngày 17/5 cho biết, chính quyền Seoul đang cân nhắc trả lại Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao (THAAD) trị giá 1 tỷ USD cho Washington.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ trích chính quyền tiền nhiệm cho phép triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc. Quan điểm của ông cũng như nhiều người dân Hàn Quốc cho rằng sự có mặt của THAAD có thể càng khiến tình hình hình ở bán đảo Triều Tiên căng thẳng hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bị tố yêu cầu FBI dừng điều tra cựu cố vấn an ninh

James Comey, cựu giám đốc FBI (trái), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia.

Tờ New York Times ngày 17/5 đưa tin, Tổng thống Mỹ từng trực tiếp yêu cầu cựu giám đốc FBI James Comey dừng điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.

Nhà Trắng đã bác thông tin trên. “Dù Tổng thống nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng Tướng Flynn là một người tốt, đã phục vụ và bảo vệ đất nước chúng ta, Tổng thống chưa bao giờ đề nghị ông Comey hay bất cứ ai khác chấm dứt bất cứ cuộc điều tra nào, bao gồm cuộc điều tra liên quan đến Tướng Flynn”, BBC dẫn thông cáo viết.

Bà Clinton quay lại vũ đài chính trị bằng việc thành lập tổ chức mới

Bà Hillary Clinton.

Theo tuyên bố đăng tải trên trang web "Onward Together”, tổ chức do bà Hillary Clinton thành lập được khai trương vào ngày 15/5 "sẽ thúc đẩy các giá trị tiến bộ và việc làm để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn các thế hệ tương lai”.

"Onward Together" (Cùng nhau Tiến lên) sẽ hỗ trợ hoạt động xã hội dân sự và đẩy mạnh đối kháng chính trị, đó là tuyên bố trên trang web của tổ chức này. Hoạt động xã hội có thể hiểu là việc hành động và tạo ra những thay đổi cho xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/the-gioi-tuan-qua-nuoc-phap-da-co-tan-thu-tuong-288552.html