Thế giới tưng bừng đón năm mới 2017

Hàng triệu người tại nhiều thành phố trên khắp thế giới đã tham gia đại tiệc giao thừa để đón chào năm mới 2017.

Ba quốc đảo Samoa, Tonga và Kiribati là những nước đầu tiên bước sang năm 2017 (vào 17h giờ Hà Nội) do nằm ở múi giờ GMT +14. Đây là 3 khu vực đón năm mới sớm nhất toàn cầu.

Sau Samoa, Tonga và Kiribati, Australia là quốc gia tiếp theo đón năm mới 2017 vào 13h GMT (20h giờ Hà Nội). Nhật Bản, Hàn Quốc cùng một phần nhỏ của Nga, Indonesia bước sang năm 2017 lúc 15h GMT (22h giờ Hà Nội).

Tại Australia, hơn 1,5 triệu người đổ dồn về khu vực gần cảng Sydney để xem màn pháo hoa đón năm mới nổi tiếng của Australia. Màn trình diễn năm nay sẽ tưởng niệm những huyền thoại âm nhạc qua đời trong năm 2016 như Prince và David Bowie.

Một du khách Anh đón giao thừa tại Sydney.

Các nhà tổ chức Australia đã có màn trình diễn pháo hoa lớn nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 quả, tạo nên bữa tiệc âm thanh và ánh sáng mãn nhãn.

Do lo sợ bị tấn công khủng bố, riêng tại Sydney, thành phố đã bổ sung 2.000 cảnh sát tại lễ đón chào năm mới bên bờ sông. Xe buýt cũng được sử dụng như rào cản tại một số khu vực dành cho người đi bộ.

Tại New Zealand, một trong những nước đầu tiên đón năm 2017. Đặc biệt, Max Key - con trai cựu thủ tướng John Key sẽ làm DJ trong 5 phút pháo hoa được bắn trên tháp Sky ở Auckland.

Pháo hoa mừng năm mới từ Sky Tower ở Auckland, New Zealand.

Tại châu Á, Thái Lan sẽ không bắn pháo hoa mừng năm mới do nước này đang trong giai đoạn một năm để tang cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej, qua đời tháng 10. Hàng trăm người Thái Lan đã cùng nhau hát bài hát mừng năm mới do cố quốc vương soạn nhạc.

Tân vương Thái Lan kêu gọi người dân đoàn kết.

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn kêu gọi người dân đoàn kết trong thông điệp năm mới đầu tiên kể từ khi kế vị ngai vàng.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, người dân đã tận dụng lễ đón năm mới để kêu gọi Tổng thống Park Geun-hye từ chức trong bối cảnh bê bối của bạn thân bà đang làm tê liệt chính trường với hàng loạt vụ bắt giữ, đột kích và điều trần.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), sự kiện đón giáo thừa được tổ chức giống như ở New York. Mọi người cũng tập trung ở Quảng trường Thời đại Hong Kong để xem quả cầu thời gian rơi, báo hiệu năm mới bắt đầu. Một con rồng bằng pháo hoa sẽ xuất hiện ở đường chân trời.

Sân khấu hoành tráng của sự kiện đếm ngược mừng năm mới ở Bắc Kinh.

Trong khi đó, các thành phố lớn của phương Tây đang thắt chặt an ninh trước đêm chào mừng năm mới 2017 giữa lo ngại tấn công khủng bố có thể xảy ra. Các nhà chức trách đặc biệt lo ngại về nguy cơ lặp lại vụ tấn công bằng xe tải tương tự như ở Đức và Pháp.

Năm nay, chính quyền Paris (Pháp) một lần nữa hủy bắn pháo hoa tại Tháp Eiffel, giống như từng làm sau cuộc tấn công khủng bố tháng 11/2015 khiến 130 người thiệt mạng. Tuy nhiên, dự kiến vẫn có tới 600.000 người xuống đại lộ Champs-Élyseés để xem một màn trình diễn ánh sáng vào đêm giao thừa. Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Bruno Le Roux, cho biết hơn 90.000 cảnh sát và binh sĩ sẽ làm nhiệm vụ trên khắp đất nước trong giai đoạn nghỉ lễ.

Thủ đô Brussels (Bỉ), nơi những kẻ đánh bom liều chết đã giết 32 người và làm bị thương hơn 300 người hồi tháng 3, từng hủy bắn pháo hoa đêm giao thừa vào năm 2015 sau khi phát hiện một âm mưu khủng bố. Tuy nhiên, năm nay, thủ đô Bỉ quyết định vẫn bắn pháo hoa với sự "tăng cường đáng kể" về an ninh.

Tại London (Anh), cảnh sát vũ trang sẽ xuống phố cùng 3.000 sĩ quan cảnh sát khi hàng trăm ngàn người đến xem pháo hoa ở sông Thames.

Người dân New York đón năm mới trong bối cảnh an ninh được thắt chặt.

Không chỉ châu Âu, tại New York (Mỹ), cảnh sát trưởng Carlos Gomez cho biết 65 thùng rác nặng và xe tải chở cát đã được đặt xung quanh Quảng trường Thời Đại để làm rào cản và khoảng 7.000 cảnh sát làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Dự kiến, tại đây, có tới 2 triệu người tham gia sự kiện đếm ngược đón chào năm mới.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng: "Chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người, kể cả nhiều kẻ thù của tôi và những người đã chiến đấu với tôi rồi nhận được kết cục là thua thê thảm đến mức họ chẳng biết phải làm gì".

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/the-gioi-tung-bung-don-nam-moi-2017-276849.html