Thế khó của tuyển Hàn Quốc

Ông Hwang Sun-hong thôi dẫn dắt đội bóng xứ kim chi, thay vào đó tập trung hoàn toàn vào tuyển Olympic.

Tuyển Hàn Quốc hiện tại không có HLV trưởng.

Phát biểu sau trận thắng Thái Lan 3-0 hôm 26/3, HLV Hwang Sun-hong cho hay: "Tôi chưa nghĩ đến việc đảm nhận cả hai công việc (ĐTQG và U23 - PV). Tôi sẽ ngồi lại với ban huấn luyện của mình trong hai ngày tới để chốt danh sách U23. Thời gian rất cấp bách. Tôi phải tập trung vào điều đó, không còn gì khác".

"Công việc với ĐTQG khó khăn nhưng bổ ích. Cá nhân tôi học được rất nhiều điều, qua đó giúp ích cho sự nghiệp huấn luyện trong tương lai. Một khi HLV mới tiếp quản, tôi nghĩ đội hình này sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Tôi mong đợi những điều lớn lao từ ĐTQG", ông Hwang Sun-hong kết lại.

Quyết định của ông Hwang Sun-hong khiến Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) buộc phải gấp rút tìm kiếm một HLV toàn quyền, trước khi ĐTQG tập trung trở lại vào tháng 6 tới.

Liên đoàn gặp khó khăn trong việc chiêu mộ một HLV ưng ý cho chặng đường dài. KFA ưu tiên các HLV nội ở K.League. Tuy nhiên, nhiều đội bóng không muốn nhả người.

Trong khi đó, HLV Hwang Sun-hong sẽ cùng U23 Hàn Quốc tham dự U23 châu Á, đồng thời là vòng loại Olympic Paris, diễn ra vào ngày 15/4 tới tại Qatar. Ở giải này, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng Uzbekistan, Kuwait và Malaysia.

Nhà cầm quân 55 tuổi hoàn thành tốt nhiệm vụ tạm quyền khi giúp tuyển Hàn Quốc giành 4 điểm trong hai lượt trận với Thái Lan. Hàn Quốc gần như nắm tấm vé đi tiếp ở bảng C. Họ có 10 điểm sau 4 trận với hiệu số +10, hơn Trung Quốc (7 điểm, hiệu số +1) và Thái Lan (4 điểm, hiệu số -2).

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/the-kho-cua-tuyen-han-quoc-post1467286.html