Thể thao 24h: Yokohama vô địch, HAGL giành giải Ba

Vượt qua Thái Lan bằng bàn thắng duy nhất của Keitaishii, U21 Yokohama đã lên ngôi vô địch giải U21 quốc tế báo Thanh niên.

U21 Yokohama 1-0 U21 Thái Lan

Do cả hai đội bóng của Việt Nam đều đã bị loại nên lượng khán giả đến sân Thống Nhất theo dõi trận chung kết cũng giảm đáng kể. Hai đội U21 Yokohama và U21 Thái Lan đã thể hiện một lối chơi khá thận trọng. Cả hai đều thi đấu thiên về toan tính khiến trận chung kết không diễn ra hấp dẫn như kì vọng.

U21 Yokohama (áo xanh) giành chiến thắng tối thiểu trước U21 Thái Lan để lên ngôi vô địch. (Ảnh: Hà Khánh)

Sau phần lớn thời gian thi đấu không có bàn thắng, mãi đến phút 87, Keitaishii mới tận dụng tốt một pha hãm thành để mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Từ một quả đá phạt của đồng đội, Keitaishii bật cao đánh đầu, mang về chiến thắng cho U21 Yokohama.

Chức vô địch là kết quả xứng đáng cho đội bóng đến từ Nhật Bản. U21 Yokohama đã có 4 trận toàn thắng tại giải. Ở vòng bảng, họ đánh bại U21 Myanmar và U21 Việt Nam. Trong trận bán kết, đội bóng Nhật Bản đánh bại U21 HAGL với tỉ số 3-2 trên chấm luân lưu.

Xuân Trường có vị thế đặc biệt ở Gangwon

Với mục tiêu giành thứ hạng cao ở K-League, tính đến thời điểm này CLB Gangwon đã chiêu mộ tới 11 tân binh. Trong số này, được người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất là Lương Xuân Trường.

Trong đội hình của Gangwon hiện nay có 4 ngoại binh. Xuân Trường là cầu thủ ngoại binh duy nhất người châu Á, ba cầu thủ còn lại đều gốc Brazil. Điều này cho thấy BLĐ Gangwon đánh giá rất cao khả năng của Xuân Trường.

Ngoài yếu tố chuyên môn, Gangwon còn hi vọng Xuân Trường sẽ trở thành cầu nối để mang hình ảnh CLB đến với người hâm mộ Việt Nam. Bên cạnh đó, đội bóng này cũng hi vọng Xuân Trường sẽ thu hút lượng người Việt Nam đang làm việc, sinh sống tại Gangwon (khoảng 6.000 người) trở thành cổ động viên của đội bóng./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/the-thao-24h-yokohama-vo-dich-hagl-gianh-giai-ba-581287.vov