Thể thao Hà Nội hướng tới SEA Games 29: Mong giải “cơn khát” huy chương

Đã từ nhiều năm nay, Hà Nội là một trong những trung tâm thể thao lớn mạnh với rất nhiều nhân tài đã ghi đậm dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Đây là cái nôi đào luyện nên các thế hệ HLV, VĐV bổ sung cho các đội tuyển thể thao thành tích cao tham gia thi đấu các giải đấu trong và ngoài nước.

Đã có không ít những kiện tướng thể thao xuất sắc của Hà Nội trở thành biểu tượng cao đẹp của VĐV thể thao đỉnh cao, là tấm gương sáng cho các thế hệ sau học tập, noi theo như: Cựu danh thủ Lưu Đình Tòng; huyền thoại điền kinh Bùi Lương; VĐV kỷ lục gia nhảy cao - nhà quản lý thể thao xuất sắc Hoàng Vĩnh Giang; tay vợt bóng bàn Nguyễn Thị Mai và cô gái vàng của wushu Việt Nam Nguyễn Thúy Hiền…

Tiếp nối truyền thống của những người đi trước, Thể thao Thủ đô liên tiếp gặt hái được nhiều thành tích, vững vàng trong vai trò chủ lực của thể thao thành tích cao Việt Nam tại các đấu trường khu vực và quốc tế.

Bảng thành tích của thể thao Thủ đô tại các kỳ ĐH thể thao trong nước và đấu trường quốc tế trong những năm gần đây thực sự ấn tượng. Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010, thể thao Thủ đô dẫn đầu toàn đoàn với 191 HCV, 150 HCB, 140 HCĐ, bỏ xa đoàn thể thao TP Hồ Chí Minh xếp nhì (124 HCV, 110 HCB, 143 HCĐ). Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014, thể thao Thủ đô tiếp tục dẫn đầu bảng thành tích xếp hạng với 167 HCV, 118 HCB, 137 HCĐ, bỏ xa đoàn TP Hồ Chí Minh xếp nhì (124 HCV, 103 HCB, 104 HCĐ)…

Với đấu trường châu lục, thể thao Hà Nội đã góp công lớn cho TTVN. Tại ASIAD 17-2014 (Incheon – Hàn Quốc), trong kết quả thi đấu chung cộng 36 huy chương (1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ), xếp thứ 21 trong tổng số 45 đoàn, thể thao Hà Nội đã phát huy rất tốt vai trò chủ lực, giành tổng cộng 16 huy chương, bao gồm 1 HCV, 4 HCB, 11 HCĐ (44,44% tổng số huy chương của Đoàn TTVN). Đặc biệt, VĐV Dương Thúy Vi của Hà Nội giành được tấm HCV duy nhất, có ý nghĩa quyết định đến thứ hạng trong bảng tổng sắp huy chương Đại hội, bởi nếu không có tấm HCV này, Đoàn TTVN sẽ rơi xuống vị trí thứ 27 trong bảng xếp hạng toàn đoàn.

Còn trên đấu trường khu vực, Hà Nội liên tiếp góp từ 30% trở lên trong tổng số HCV của Đoàn TTVN giành được tại các kỳ SEA Games 26-2011, SEA Games 27-2013, SEA Games 28-2015, khẳng định vai trò là chủ lực của Đoàn TTVN trong việc duy trì vị thế trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu bảng thành tích xếp hạng. Gần nhất, tại SEA Games 28-2015 diễn ra tại Singapore, TTVN giành tổng cộng 186 huy chương các loại (73 HCV, 53 HCB, 60 HCĐ), xếp hạng 3/11 quốc gia tham dự thì thể thao Hà Nội đóng góp 68 huy chương, gồm 25 HCV, 18 HCB, 25 HCĐ, bằng 34,25% tổng số HCV của Đoàn TTVN.

Ở kỳ ĐH Thể thao Đông Nam Á 2017 – SEA Games 29 sắp diễn ra tại Malaysia tới đây, với vị thế là trung tâm thể thao hàng đầu cả nước, thể thao Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị và tạo những điều kiện tốt nhất cho các VĐV tập luyện góp sức cùng đoàn TTVN tranh tài ở các môn thể thao thế mạnh như : đấu kiếm, wushu, điền kinh, pencak-silat, nhảy cầu, thể dục dụng cụ, cầu mây…

Để động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của các VĐV thủ đô trước khi lên đường cùng đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 29 đạt thành tích cao nhất, UBND thành phố Hà Nội kết hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức “Chương trình gặp mặt HLV, VĐV thể thao Hà Nội tham dự SEA Games 29” .

Theo đó, chương trình gặp mặt HLV, VĐV Thể thao Hà Nội tham dự SEA Games 29 sẽ diễn ra lúc 17h00 ngày 07/08/2017 tại Nhà văn hóa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình, Hà Nội).  Đây là buổi gặp gỡ, hội tụ đầy đủ những gương mặt xuất sắc của thể thao Thủ đô như: Dương Thúy Vy, Vũ Thành An, Phạm Phước Hưng,  Bùi Thị Thu Thảo…họ là những nhân tố có thể giúp TTVN nói chung và thể thao Thủ đô nói riêng giải “cơn khát”  huy chương tại kỳ ĐH Thể thao Đông Nam Á 2017

Bảo Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/the-thao-ha-noi-huong-toi-sea-games-29-mong-giai-con-khat-huy-chuong-365-250516.html