Thể thao Việt Nam đoạt 136 HCV trong 6 tháng đầu năm 2017

Đây là con số được lãnh đạo ngành Thể dục Thể thao Việt Nam đưa ra trong buổi gặp mặt Báo chí thường kỳ quý II và chào mừng ngày Báo chí cạch mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017) tổ chức tại Hà Nội sáng nay.

Tham dự buổi gặp mặt sáng nay (19/6) có ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao; ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao; bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao và lãnh đạo các phòng, ban thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao cùng đông đảo các phóng viên cơ quan báo chí tại Hà Nội.

Thể thao thành tích cao Việt Nam đạt nhiều thành công trong 6 tháng đầu năm 2017

Theo chia sẻ của lãnh đạo ngành Thể dục Thể thao trong 6 tháng đầu năm 2017, Thể thao thành tích cao Việt Nam đã tích cực tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 29 và Para Games 9 tổ chức tại Malaysia, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á tại Turkmenistan, Đại hội Thể thao trẻ Châu Á lần thứ 3 tại Indonesia, Đại hội Thể thao thế giới lần thứ 10 tại Ba Lan, Đại hội Thể thao trẻ em châu Á – Thái Bình Dương tại Nga và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục, thế giới; ưu tiên đầu tư có trọng điểm cho 64 VĐV, HLV xuất sắc của 19 môn thể thao theo Quyết định số 82/2013/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức 82 giải thể thao trong nước và 12 giải thể thao quốc tế tại Việt Nam; 22 lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên Thể thao thành tích cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 335 huy chương quốc tế gồm 136 HCV, 104 HCB, 95 HCĐ. Trong đó có những thành tích nổi bật đáng kể như đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu xuất sắc giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2018 tại Jordan; đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên giành HCĐ tại giải U23 nữ châu Á; VĐV Hoàng Xuân Vinh giành HCB nội dung súng ngắn hơi nam tại giải Cúp bắn súng thế giới, HCV Bắn súng ĐNÁ nội dung 10m súng ngắn hơi; VĐV cờ vua Võ Thị Kim Phục xuất sắc vượt qua vòng loại giải cờ vua khu vực 3.3 tại Philipines và giành suất tham dự giải Cờ vua nữ vô địch thế giới năm 2018; VĐV Lê Thanh tùng lần đầu tiên giành HCV nội dung nhảy chống tại giải vô địch TDDC châu Á và HCV nội dung nhảy chống nam tại Cúp TDDC thế giới; VĐV Trần Lê Quốc Toàn giành HCV hạng 56kg tại giải vô địch Cử tạ chau Á, VĐV Quách Công Lịch, Bùi Thị Thu Thảo, Quách Thị Lan giành HCV tại giải Grand Pix châu Á, VĐV Lê Tú Chinh giành 2 HCV nội dung 100m và 200m tại giải Thái Lan mở rộng, HCĐ nội dung 100m tại giải Gran Pix châu Á và nhiều vận động viên tiêu biểu khác.

Về phương hướng hoạt động của Thể thao thành tích cao Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2017 ngành Thể thao Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho Đoàn thể thao Vietj Nam tham dự SEA Games 29, Para Games 9 tại Malaysia, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á tại Turmenistan, Đại hội Thể thao trẻ châu Á lần thứ 3, Đại hội Thể thao người khuyết tậ trẻ châu Á lần thứ 2 tại Indonesia, Đại hội Thể thao thế giới lần thứ 10 tại Ba Lan, Đại hội Thể thao trẻ em châu Á – Thái Bình Dương tại Nga và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục, thế giới.

Ngoài ra ngành Thể thao Việt Nam còn tổ chức, điều hành các giải thể thao trong nước, quốc tế tổ chức tại Việt Nam, mở lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên thể thao.

Trung Kiên

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/the-thao-viet-nam-doat-136-hcv-trong-6-thang-dau-nam-2017-365-245379.html