Thể thao Việt Nam quyết giành huy chương tại Olympic 2016

Trong buổi lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic 2016, trưởng đoàn Trần Đức Phấn khẳng định sẽ quyết tâm mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Buổi Lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Brazil 2016 do Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức đã diễn ra trang trọng tại Hà Nội vào tối ngày 20/7. Tới tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; đại diện các Bộ, ban ngành có liên quan và cùng toàn thể vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia và cán bộ Đoàn Thể thao Việt Nam.

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn phát biểu trong buổi lễ xuất quân tham dự Olympic 2016

Olympic 2016 là một sự kiện ghi một dấu ấn đặc biệt đối với Thể thao Việt Nam khi lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có 23 VĐV giành chuẩn chính thức tham dự Olympic ở 10 bộ môn (4 vận động viên cử tạ, 4 vận động viên đấu kiếm, 2 vận động viên bơi lội, 2 vận động viên bắn súng, 2 vận động viên cầu lông, 2 vận động viên thể dục dụng cụ, 2 vận động viên điền kinh, 2 vận động viên rowing, 2 vận động viên vật, 1 vận động viên judo). Không chỉ có thế, nếu như các kỳ Olympic trước đây, Việt Nam chỉ có 1 đến 2 VĐV tranh tài ở một môn thi đấu thì ở kỳ Olympic lần này phần lớn các môn đoàn Thể thao Việt Nam có từ 2 đến 4 VĐV tranh tài với những VĐV hàng đầu thế giới do đó cơ hội để đoàn Thể thao Việt Nam có thể giành được huy chương tại Olympic 2016 được đánh giá rất cao.

Báo cáo về công tác chuẩn bị của đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic 2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic 2016 cho biết: Năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thể thao Việt Nam là chuẩn bị lực lượng tham dự các Đại hội Thể thao quốc tế, trong đó tham dự Olympic là nhiệm vụ được xác định là quan trọng, có ý nghĩa nâng tầm Thể thao Việt Nam.

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn nhận cờ tổ quốc từ Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao đã triệu tập những vận động viên xuất sắc tập huấn tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, đồng thời lựa chọn những vận động viên xuất sắc, trọng điểm đi tập huấn tại các quốc gia có nền thể thao phát triển. Tổng cục Thể dục thể thao đã xác định 15 môn Olympic mà Thể thao Việt Nam có cơ hội đạt chuẩn tham dự, đó là: Điền kinh, Bơi, Bắn súng, Thể dục, Cử tạ, Vật, Đấu kiếm, Judo, Đua thuyền, Cầu lông, Taekwondo, Xe đạp, Boxing, Bắn cung, Bóng bàn.

Trong suốt quá trình chuẩn bị, các vận động viên, huấn luyện viên với sự nỗ lực và ý chí vượt mọi khó khăn, và với tinh thần quyết tâm cao, tập luyện nghiêm túc, các vận động viên đã tập trung thi đấu tại các giải vòng loại từ khu vực, châu lục và thế giới để giành suất tham dự Olympic. Kết quả Thể thao Việt Nam đã đạt được 23 suất tham dự. Đạt được kết quả này chính là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, sự phối hợp và hỗ trợ của các Sở, Ngành, địa phương, các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia và sự đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, đơn vị kinh tế cũng như sự động viên quý báu của khán giả, người hâm mộ, sự quan tâm của các cơ quan truyền thông, báo chí và truyền hình.

Ngày 24 tháng 6 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2238/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic mùa hè tại Braxin, gồm 50 thành viên, trong đó 23 vận động viên, 27 cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia và bác sỹ. Tham dự Olympic lần này là dịp để đánh giá sự phát triển, thành tích của thể thao Việt Nam với các nước trong khu vực, châu lục và thế giới.

Thế vận hội Olympic mùa hè tổ chức thi đấu 306 nội dung của 28 môn thể thao, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự 22 nội dung của 10 môn thể thao. Căn cứ trên cơ sở thực tế, trình độ chuyên môn của các vận động viên, Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu đạt huy chương tại Đại hội. Dẫu biết rằng việc giành thành tích tại Đại hội là rất khó khăn, ngoài những vận động viên trọng điểm có khả năng đột phá thì những vận động viên khác phải phấn đấu vượt qua chính mình. Đây cũng thể hiện sự quyết tâm giành thành tích và cũng là lời hứa của Đoàn Thể thao Việt Nam trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

GALLE WATCH và FESTINA đồng hành cùng đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic 2016

Đến nay, công tác chuẩn bị của Đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn tất. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, trong buổi lễ xuất quân hôm nay, toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia, vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam xin nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, thi đấu ngoan cường giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc; luôn đoàn kết với tinh thần tổ chức kỷ luật cao, tạo thành sức mạnh chung của Thể thao Việt Nam, đồng thời góp phần giữ vững và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia trên thế giới, đồng thời tuân thủ những quy định và pháp luật của quốc gia đăng cai. Tất cả thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam luôn tự ý thức được trách nhiệm của mình là phải xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước; mỗi thành viên của Đoàn là đại diện, là biểu tượng cho lá cờ đỏ sao vàng và lá cờ Tổ quốc luôn ở trong trái tim của mỗi thành viên Đoàn.

Nhân dịp Lễ xuất quân cho đoàn TTVN tham dự Olympic Rio 2016, Hệ thống phân phối đồng hồ chính hãng GALLE WATCH đã tặng quà và treo thưởng cho các VĐV của đoàn Thể thao Việt Nam. Theo đó, GALLE WATCH tặng trưởng đoàn Trần Đức Phấn và 23 VĐV tham dự Olympic mỗi người 1 chiếc đồng hồ thương hiệu FESTINA. Treo thưởng 100 triệu đồng cho mỗi tấm HCV và 70 triệu đồng cho mỗi HCB và HCĐ.

Trung Kiên (ghi)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/the-thao-viet-nam-quyet-gianh-huy-chuong-tai-olympic-2016-365-192562.html