The Washington Post lao đao vì hacker

PNO - Phiên bản online của tờ nhật báo lớn nhất nước Mỹ - The Washington Post - vừa bị một phen xám mặt khi mất quyền kiểm soát trang web vào tay nhóm tin tặc Syria.

Theo đó, độc giả truy cập vào website này đều bị chuyển hướng trang chủ của Quân đội Điện tử Syria (Syrian Electronic Army - SEA - tên của nhóm tin tặc). Vụ tấn công này kéo dài trong khoảng 30 phút. Sau nỗ lực phục hồi, hiện The Washington Post đã trở lại hoạt động bình thường.

Giới hữu trách đang tìm kiếm động cơ của vụ tấn công này. Liệu có sự liên quan nào tới vụ thâu tóm tờ báo của “ông trùm” trang mua bán trực tuyến hàng đầu thế giới Amazon Jeff Bezos (với giá 250 triệu USD)?

The Washington Post lao đao vì tin tặc

Cũng có nhiều nguồn tin khẳng định, vụ tấn công này nhằm vào mục đích chính trị, vì mục tiêu của SEA là chống lại những bịa đặt về sự thật đang diễn ra tại Syria đang được rao giảng trên các phương tiện truyền thông Ả Rập và các nước phương Tây.

Nhận định trên tỏ ra có cơ sở khi SEA thẳng thừng tuyên bố trên trang web cá nhân rằng nhóm chủ trương ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nhóm hacker này được cho là có quan hệ mật thiết với Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Bộ Giáo dục đại học của Syria.

SEA khoe “chiến tích” đã hack được Time, CNN, Washington Post trên Twitter hôm 15/8

Trước đó, liên tục nhiều tháng nay, hàng loạt website và tài khoản mạng xã hội của các hãng thông tấn lớn như The Financial Times, BBC, Reuters, AP, Time, The Guardian, ITV… đều bị SEA chiếm dụng suốt nhiều giờ liền.

Nghiêm trọng hơn, trong thời gian dành quyền kiểm soát tài khoản Twitter của AP, nhóm này đã tung tin giả về hai vụ nổ ở Nhà Trắng, khiến dân chúng Mỹ hoang mang.

HOÀNG YẾN (theo CBC News, The Washington Post)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/giai-tri//the-washington-post-lao-dao-vi-hacker/a99924.html