Thêm 13 di tích được xếp hạng quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với 13 di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ, danh lam thắng cảnh bao gồm:

Tháp Hòa Lai (Thuận Bắc, Ninh Thuận); Tháp Pô Klong Garai (TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận); Phật viện Đồng Dương (Thăng Bình, Quảng Nam); Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (Kinh Môn, Hải Dương); Chùa Keo Hành Thiện (Xuân Trường, Nam Định); Chùa Bổ Đà (Việt Yên, Bắc Giang); Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (Ba Tri, Bến Tre); Khu lưu niệm Phan Bội Châu (Nam Đàn, Nghệ An); Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn (Bắc Sơn, Lạng Sơn); An toàn khu (ATK) Chợ Đồn (Chợ Đồn, Bắc Cạn); Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (Chiêm Hóa, Tuyên Quang); Đồng Khởi Bến Tre (Mỏ Cày Nam, Bến Tre) và địa điểm Chiến thắng Đác Tô - Tân Cảnh (Đác Tô, Kon Tum).

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31656302-them-13-di-tich-duoc-xep-hang-quoc-gia.html