Thêm 3 doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng Samsung

Các doanh nghiệp sẽ tham gia cung ứng bao bì, linh phụ kiện bằng nhựa các loại cho Samsung.

Ngày 23/5, Samsung cho biết đã chọn được ba doanh nghiệp TP.HCM để hỗ trợ họ cải tiến sản xuất nhằm cung ứng linh phụ kiện trực tiếp cho dự án tổ hợp điện tử gia dụng và công nghệ Samsung (SEHC) tại Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP).

Ba doanh nghiệp này gồm Công ty TNHH Nhựa Phước Thành, Công ty In bao bì Ngân Hà và Công ty Minh Đạt. Đây cũng là ba doanh nghiệp đầu tiên tại TP.HCM được Samsung cử chuyên gia tới để tư vấn, hỗ trợ tăng cường năng lực và hoàn thiện quy trình sản xuất để có thể trở thành nhà cung ứng trực tiếp cho tổ hợp sản xuất SEHC.

Đại diện Samsung khảo sát và tìm hiểu quy trình cải tiến trong sản xuất của Công ty In bao bì Ngân Hà. Ảnh: TBKTSG

Thời báo Kinh tế Sài Gòn dẫn lời ông Chu Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH In bao bì Ngân Hà, cho biết nhờ sự hỗ trợ của Samsung, công ty đã đẩy nhanh được quá trình cải tiến những tồn tại trong quy trình sản xuất của mình. Hiện nay, công ty đã xây dựng được quy trình đánh giá chất lượng và năng lực sản xuất, những chỉ số này sẽ được kiểm tra hàng tuần, hàng tháng để đánh giá tính hiệu quả. Việc cải tiến này mang lại hiệu quả thiết thực về năng suất, hiệu quả lao động và cung ứng tốt cho khách hàng.

Còn đối với Công ty Nhựa Phước Thành, ông Châu Phước, Chủ tịch HĐTV, cho biết chuyên gia Samsung đã trực tiếp tham gia đào tạo, hướng dẫn Phước Thành trong việc cải tiến nhà máy, quy trình sản xuất, tránh lãng phí chi phí sản xuất cũng như nguồn lực con người, tinh giản các công đoạn rườm rà mà trước đây công ty không nhận ra. Ngoài ra, hãng cũng hỗ trợ Phước Thành những quy trình kiểm soát sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra.

Để tham gia cung ứng cho Samsung, Phước Thành đang xây dựng nhà máy mới chuyên sản xuất linh kiện nhựa công nghệ cao tại SHTP với tổng vốn hơn 70 triệu USD để phục vụ riêng cho dự án tổ hợp SEHC.

Ông Châu Bá Long, phụ trách điều hành dự án nhà máy mới này của Phước Thành, cho biết nhà máy sẽ đi vào sản xuất vào tháng 6 tới và có khả năng cung ứng khoảng 30% linh phụ kiện bằng nhựa các loại cho tổ hợp điện tử gia dụng của Samsung tại TPHCM.

Từ quý II/2016, khu tổ hợp điện tử gia dụng Samsung tại SHTP có tổng vốn đăng ký 2 tỷ USD đã chính thức đi vào hoạt động.

Samsung cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm các nhà sản xuất tiềm năng trong nước nhằm hỗ trợ họ phát triển để có thể trở thành các nhà cung cấp trực tiếp cho hãng.

Cùng với ba doanh nghiệp này, Samsung cũng đang hỗ trợ tư vấn cho sáu doanh nghiệp trong nước khác để có thể trở thành nhà cung ứng cho hai nhà máy sản xuất điện thoại, thiết bị di động của hãng tại Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Cho đến nay hầu hết các doanh nghiệp phụ trợ Việt Nam không đáp ứng được các yêu cầu của Samsung đưa ra. Còn nhớ vào tháng 9/2014, việc đa số doanh nghiệp Việt tham dự buổi tiếp xúc và công bố các điều kiện để trở thành nhà cung cấp linh kiện cho Samsung thừa nhận không thể đáp ứng yêu cầu của Samsung, dù chỉ là sản xuất ốc vít đã trở thành một câu chuyện buồn về ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam.

Đến hội thảo triển lãm diễn ra lần thứ hai của Samsung gần 1 năm sau (tháng 7/2015), câu chuyện trên vẫn không mấy thay đổi tích cực.

Theo con số Samsung đưa ra vào thời điểm đó, chỉ có 4 doanh nghiệp Việt Nam hiện cung ứng trực tiếp cho tập đoàn này. Còn lại khoảng 28 doanh nghiệp cung ứng gián tiếp thông qua một doanh nghiệp nước ngoài khác tại Việt Nam.

Qua khảo sát tại triển lãm, các sản phẩm doanh nghiệp Việt cung cấp cũng mới chỉ dừng lại ở những mặt hàng có giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ thấp như: bao bì, đóng gói và khuôn mẫu. Những linh kiện như ốc vít, thậm chí túi bóng bọc dây cáp... vẫn vắng bóng.

Trong khi đó, các gian hàng triển lãm với nhiều linh kiện tinh vi, tinh xảo, hàm lượng giá trị gia tăng cao chủ yếu vẫn thuộc về các doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc có trụ sở tại Việt Nam như Rftech Vina, Hosiden, Chung Dang, Bokwang...

Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, hiện số lượng các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng cho Samsung còn thấp, chiếm chưa đến 10%.

“Đặc biệt, các doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ tham gia được vào những công đoạn có giá trị gia tăng thấp, do năng lực sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ còn nhiều hạn chế”, ông nói.

Minh Thái (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/them-3-doanh-nghiep-viet-chen-chan-vao-chuoi-cung-ung-samsung-3309227/