Thêm 37 học sinh Nghệ An ngộ độc do ăn hạt quả ngô đồng

Chiều tối 21-4, Khoa cấp cứu Trung tâm y tế Quỳ Châu đã tiếp nhận và cấp cứu 37 học sinh lớp 6 và 7 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) với triệu chứng nôn mửa, đau đầu và đi ngoài.

Các y bác sĩ đã nhanh chóng truyền dịch, giải độc cấp cứu. Rất may không có em nào ngộ độc nặng.

Đến 3 giờ ngày 22-4, 32 em đã bình phục hoàn toàn; năm em còn lại phải tiếp tục theo dõi. Sáng 22-4, tất cả các em đều ổn định sức khỏe, đã xuất viện, trở lại trường học sau khi được điều trị, truyền dịch giải độc.

Theo các em này, do thấy hạt quả ngô đồng béo bùi lại nghe đồn thổi, ăn vào thông minh nên đã tò mò rủ nhau nhặt ăn vào giờ tan học chiều cùng ngày.

Đây là vụ ngộ độc hạt ngô đồng thứ hai trong vòng hai ngày qua ở tỉnh Nghệ An. Trước đó, chiều 20-4, có 54 em học sinh tiểu học ở Thị xã Cửa Lò cũng đã phải nhập viện cấp cứu vì ăn hạt ngô đồng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/suckhoe/item/32678602-them-37-hoc-sinh-nghe-an-ngo-doc-do-an-hat-qua-ngo-dong.html