Thêm 5 triệu người sẽ thất nghiệp

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) kêu gọi chính phủ các nước trong năm 2008 cần đặt chính sách lao động vào vị trí chiến lược.

tn251 Sẽ có thêm 5 triệu người nữa đứng trước nguy cơ thất nghiệp trong năm 2008 khi nền kinh tế toàn cầu đang rơi vào suy thoái và giá dầu thế giới gia tăng. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã cho biết như vậy hôm 24-1 trong một bản báo cáo được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng. Sẽ có thêm 5 triệu người nữa đứng trước nguy cơ thất nghiệp trong năm 2008 khi nền kinh tế toàn cầu đang rơi vào suy thoái và giá dầu thế giới gia tăng. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã cho biết như vậy hôm 24-1 trong một bản báo cáo được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng. Cơ quan của Liên Hiệp Quốc ước tính thất nghiệp trong năm nay có thể lên đến 6,1% so với 6% trong năm 2007. Số người thất nghiệp trong năm 2007 là 190 triệu người. Ông Juan Somavia, Tổng Giám đốc ILO, nhấn mạnh tình hình còn có thể tồi tệ hơn nữa nếu kinh tế toàn cầu tăng trưởng thấp hơn 4,8%, con số mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo trước đó. Về bức tranh lao động toàn cầu năm 2007, báo cáo của ILO cho biết 3 tỉ người trên 15 tuổi có việc làm. Trong số đó, khoảng 487 triệu người không kiếm đủ để thoát khỏi ngưỡng nghèo là 1 USD/ngày, 1,3 tỉ người kiếm được dưới 2 USD/ngày. “Mặc dù có làm việc nhưng trên 40% số người lao động vẫn sống ở mức nghèo” - báo cáo kết luận. Nam Á là khu vực tạo ra nhiều việc làm nhất thế giới trong năm qua với 28% số việc làm mới. Tuy nhiên, ILO cho biết nhiều việc còn mang tính tạm bợ khi công nhân không được bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động. Trung Đông và Bắc Phi tiếp tục là nơi có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất với lần lượt 11,8% và 10,9%. Các nước vùng Caribbean, Trung và Nam Âu, cộng đồng các quốc gia độc lập đứng ở vị trí kế tiếp với 8,5%. Về những nguy cơ tiềm ẩn của thị trường lao động 2008, ILO cho rằng sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ sẽ là thách thức lớn cho công nhân, đặc biệt ở các nước giàu như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, khi các ông chủ thích tìm đến nguồn lao động phổ thông ở những nước nghèo với giá rẻ hơn. ILO kêu gọi chính phủ các nước năm nay cần đặt chính sách lao động vào vị trí trung tâm và chiến lược để bảo đảm sự tăng trưởng kinh tế đồng hành với nhiều việc làm mới ra đời.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29504-them-5-trieu-nguoi-se-that-nghiep