Thêm 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

V.H

(Cadn.com.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố 7 di sản được bổ sung vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Lễ hội đền Đồng Bằng (xã An Lễ, H. Quỳnh Phụ, Thái Bình); Lễ hội đền Thượng (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai); Lễ hội Cầu Ngư (Phú Yên); Tết cá của người Tày (H. Yên Minh, Hà Giang); Lễ cúng rừng (Mo Đổng trư) của người Nùng (H. Hoàng Su Phì, Hà Giang); Hát múa Ải Lao (P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Hà Nội); Trò Xuân Phả (xã Xuân Trường, H. Thọ Xuân, Thanh Hóa). Theo thống kê của Cục Di sản văn hóa, hiện nay có 174 di sản trên cả nước đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_155548_them-7-di-sa-n-van-ho-a-phi-va-t-the-quo-c-gia.aspx