Thêm một công trình gắn biển kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

(HNMO) – Đó là Tòa nhà CMC – một trong những tòa nhà được các chuyên gia bất động sản đánh giá là thông minh nhất Hà Nội. Lễ khánh thành CMC Tower diễn ra vào sáng 27/5, tại Hà Nội.

Tòa nhà CMC được thiết kế chuẩn mực, đem lại những dịch vụ và tiện ích tốt nhất dành cho các hoạt động kinh doanh. Đây cũng là công trình tiêu biểu đã được UBND TP Hà Nội chính thức ra quyết định gắn biển Công trình Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tòa nhà CMC là tòa nhà duy nhất ở Hà Nội có hệ thống Trung tâm Dữ Liệu cấp độ 4 với các đặc điểm nổi bật như: đường truyền internet cáp quang tốc độ cao; bảo mật máy chủ tại trung tâm và hệ thống cảnh báo kịp thời; hệ thống kiểm soát thẻ ra vào bằng dấu vân tay; thẻ từ và camera giám sát; hệ thống quản lý tập trung 3D Site Scan và hệ thống cứu hỏa tự động; các hệ thống được kết nối và điều khiển bằng hệ thống BMS thông minh thay vì điều khiển cơ… Tất cả mang lại một môi trường xử lý và lưu trữ thông tin dữ liệu tự chủ, an toàn, chính xác và bảo mật, đạt tiêu chuẩn quốc tế cho các văn phòng hạng A. Ngoài ra, tòa nhà CMC được trang bị một trung tâm hội thảo với sức chứa gần 300 người rất thuận tiện cho những cuộc hội thảo và thuyết trình. Hơn thế nữa, tòa nhà CMC sử dụng kính hộp Ashiya hai lớp chống nhiệt dày 24mm sẽ giúp các đối tác thuê văn phòng giảm được chi phí vận hành điều hòa nhiệt độ, chống lãng phí năng lượng, tăng tuổi thọ, độ bền cho nội thất, các thiết bị văn phòng và quan trọng nhất là bảo đảm sức khỏe cho nhân viên trong những ngày nắng nóng. Đây là một trong những ưu điểm nổi trội của CMC Tower, đi đầu trong việc ứng dụng những công nghệ tiết kiệm năng lượng mới nhất đang được sử dụng tại các cao ốc cao cấp trên thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Chính – Tổng Giám đốc Tập đoàn CMC cho biết: “Tòa nhà CMC đã trở thành một môi trường làm việc lý tưởng không chỉ cho Tập đoàn công nghệ CMC, mà còn là sự lựa chọn tối ưu của rất nhiều các công ty công nghệ và viễn thông hàng đầu Việt Nam. Hơn thế nữa, cùng với các tòa nhà khác, tòa nhà CMC đã góp phần đưa Cụm tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ quận Cầu giấy trở thành một trong những không gian làm việc tập trung ICT công nghệ cao, lớn nhất cả nước, trở thành khu vực trọng điểm của nền kinh tế tri thức Thủ đô”. Chủ đầu tư của Tòa nhà CMC là Tập đoàn công nghệ CMC – một trong những doanh nghiệp công nghệ thông tin viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Trong ngày 27/5, Tập đoàn công nghệ CMC kỷ niệm 17 năm thành lập.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/1000_nam_thang_long/332955/them-mot-cong-trinh-gan-bien-ky-niem-1000-nam-thang-long.htm/