Thêm một quan chức bị bắt vì dính líu ma túy

(TNO) Lực lượng thủy quân lục chiến Mexico hôm 27.5 đã bắt giữ Jorge Arturo Castaneda - quan chức phụ trách cảng biển Manzanillo, một điểm nóng trung chuyển các loại hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp methamphetamine (gọi tắt là meth). Ông Castaneda bị cáo buộc dính líu tới các hoạt động buôn lậu ma túy.

Với diễn biến này, Castaneda trở thành quan chức cao cấp thứ hai ở Mexico bị bắt giữ trong tuần này vì bị tình nghi liên quan tới ma túy. Trước đó, thị trưởng Cancun, ông Gregorio Sanchez bị bắt với cáo buộc bảo vệ cho hai băng đảng ma túy tàn ác. Cuộc chiến chống ma túy ở Mexico chưa bao giờ yên ổn - Ảnh: AFP Là người phụ trách cảng, Castaneda có quyền cấp phép để các tàu bè đến và đi khỏi Manzanillo. Lực lượng an ninh Mexico từng bắt giữ nhiều vụ vận chuyển các loại hóa chất sản xuất meth tại Manzanillo và Lazaro Cardenas - hai cảng biển lớn nhất Mexico. Đoan Nhật

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201022/20100528154749.aspx