Thêm một vụ trẻ em chết đuối ở hồ bơi TTTDTT Thủ Đức

Thêm 1 vụ tai nạn trẻ em đuối nước xảy ra tại hồ bơi Trung tâm TDTT quận Thủ Đức, TP HCM khiến nhiều phụ huynh vô cùng lo lắng.

Gần 20h tối nay 9/8, các bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức (TP HCM) đã phải đau buồn báo tin đến với người thân của bé Nguyễn Lê H. V (SN 2012, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức) vì đã không cứu sống được bé gái 4 tuổi này.

Rất đông người thân lo lắng đứng trước Khoa cấp cứu bệnh viện quận Thủ Đức chờ đợi các bác sĩ cứu sống bé V.

Trước đó, chiều cùng ngày, bé V. được mẹ chở đến hồ bơi tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận Thủ Đức (đường Chương Dương, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) để xem anh trai bé V. học bơi.

Mải mê nói chuyện với người quen, khi nhớ lại và không thấy con gái nên người mẹ hốt hoảng, nháo nhào kêu la để cầu cứu. Ngay lập tức, các nhân viên cứu hộ lao xuống hồ và phát hiện bé V. chìm sâu ở hồ dành cho người lớn. Nhân viên cứu hộ đã thực hiện nhiều biện pháp sơ cứu, gọi Trung tâm cứu hộ 115 và đưa khẩn cấp bé vào BV quận Thủ Đức.

Dù suốt hơn 2 tiếng đồng hồ ra sức cứu chữa nhưng vì cháu bé chìm dưới nước quá lâu nên các bác sĩ đã không thể cứu được cháu bé.

Tuy nhiên bé V. đã không qua khỏi trong nỗi đau đớn tột cùng của cha, mẹ và người thân của bé.

Nghe tin bé mất, người thân ngã quỵ trong đau đớn. Cha mẹ của bé V. đã kêu gào thảm thiết gọi tên con khiến ai chứng kiến cũng không thể cầm nước mắt.

Trước vụ trẻ em chết đuối này, cũng tại hồ bơi nói trên, tháng 11/2012, trong lúc đưa các cháu học sinh tiểu học trên địa bàn quận Thủ Đức đi thi bơi, một bé gái học lớp 1 (không biết bơi) đã không may chìm sâu dưới đáy hồ và khi được phát cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

“Tôi không hiểu nhân viên, lực lượng cứu hộ tại hồ bơi này họ làm việc kiểu gì mà cứ để xảy ra tai nạn đuối nước cho trẻ nhỏ khiến phụ huynh chúng tôi quá hoang mang, lo lắng khi cho con em đến sinh hoạt tại đây”, người dân chia sẻ.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đang ghi lời khai của nhân viên, lực lượng cứu hộ làm việc tại hồ bơi trong khuôn viên Trung tâm TDTT quận Thủ Đức để làm rõ trách nhiệm cũng như nguyên nhân vụ việc.

Vũ Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/them-mot-vu-tre-em-chet-duoi-o-ho-boi-tttdtt-thu-duc-724514.html