Thêm tiêu chí cho trường học thân thiện

(ANTĐ) - Ngày 25-3, đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT đã khảo sát một số trường ở Hà Nội và làm việc với Sở GD-ĐT về phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đây cũng là thời điểm ngành giáo dục Thủ đô đang phải xử lý một loạt các vụ bạo lực, đánh hội đồng của học sinh bị đưa lên mạng Internet dưới dạng các video clip, gây phản ứng mạnh trong xã hội.

Tiếp theo sau vụ việc học sinh trường THPT Trần Nhân Tông đánh nhau bị đưa lên mạng, ngành giáo dục Thủ đô lại phải trả lời những thắc mắc của dư luận về vụ nữ sinh đánh nhau của trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông mới được tung lên mạng ngày 22-3. Theo Ông Nguyễn Thế Quang - Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn cho biết, cuộc xô xát giữa 2 học sinh trong video clip đã xảy ra từ chiều 21-1-2010 do mâu thuẫn nhỏ. Ngày 1-3, nhà trường đã thành lập Hội đồng kỷ luật, mời phụ huynh của các học sinh liên quan đến nói rõ sự việc và ký cam kết giáo dục. Nguyễn Cẩm L. người đánh bạn, bị đình chỉ học 3 ngày để viết bản kiểm điểm. Cả người đánh và người bị đánh đều bị cảnh cáo trước toàn trường và xếp loại hạnh kiểm yếu, ghi vào học bạ. Đồng thời, nhà trường cũng cho thử thách rèn luyện với các học sinh trên cho đến hè. Nhà trường cũng ý thức rõ về việc các học sinh đứng ngoài xem mà không can ngăn là hành động không văn minh và cho biết sẽ tích cực giáo dục học sinh về văn hóa ứng xử, tính cộng đồng và sống thân thiện. Còn việc video clip bị đưa lên mạng, nhà trường cho rằng đây là một “tai nạn” khi vụ việc đã xảy ra hơn 2 tháng trước và đã được làm rõ nguyên nhân, lý do với các hình thức kỷ luật phù hợp với những học sinh liên quan. Nói về các vụ việc này, ông Mai Sỹ Nhật - Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên cho biết, ngành giáo dục đã tỏ rõ quan điểm xử lý nghiêm, không che giấu khuyết điểm trước diễn biến sự việc của trường THPT Trần Nhân Tông. Ngày 24-3, các hình thức xử lý với nhà trường và giáo viên cũng đã được đề xuất. Còn về vụ việc trường THPT Lê Quý Đôn, nhà trường đã thực hiện kỷ luật đầy đủ trước khi video clip này được đưa lên mạng. Đây là những sự vụ đáng tiếc mà ngành giáo dục rất muốn khắc phục nhưng cần có sự hỗ trợ của gia đình, các đoàn thể xã hội trong quá trình giáo dục đạo đức, lối sống học sinh. Trước những sự việc đáng tiếc về đạo đức, ứng xử của học sinh qua những video clip được phát tán rộng rãi gần đây, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý cho rằng việc xử lý nghiêm những học sinh liên quan cũng như làm rõ trách nhiệm của giáo viên, nhà trường cần tiến hành triệt để. Tuy nhiên, với hơn 1,3 triệu học sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô, khó tránh khỏi những hành vi ứng xử không đúng do tâm sinh lý cũng như nhận thức chưa đầy đủ của lứa tuổi này. Đặc biệt, những vụ việc xích mích, xô xát này khi bị đưa lên mạng với lượng truy cập lớn sẽ gây ảnh hưởng xấu trong xã hội. Trước hiện tượng này, Thứ trưởng Trần Quang Quý cũng chính thức đề nghị UBND thành phố có những biện pháp phối hợp các ngành để hạn chế việc tung lên mạng những hình ảnh xấu, tránh những tác động tiêu cực tới tâm lý cộng đồng. Để phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực hoàn thiện hơn, Thứ trưởng Trần Quang Quý cho biết, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ đưa thêm yêu cầu về đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường vào trong các tiêu chí để được công nhận là trường học thân thiện, học sinh tích cực. Sau hàng loạt các sự việc được phương tiện thông tin đại chúng phán ảnh gần đây về nạn bạo lực học đường thì việc đưa ra yêu cầu này đối với các cơ sở giáo dục là cần thiết. Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Quang Quý cho rằng, để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường không thể thực hiện được một mình vì nhiều vụ việc mâu thuẫn của học sinh thường diễn ra ngoài trường học. Vì vậy, tại buổi sơ kết phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực sắp tới, Bộ GD-ĐT sẽ tham khảo ý kiến các địa phương cũng như các cơ quan, ban, ngành khác để cùng phối hợp với nhà trường thực hiện yêu cầu này.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=70630&channelid=5