Thêm vụ tàu cá Bình Định gặp nạn khi đang hành nghề

Một tàu cá Bình Định đang hoạt động gần Cù Lao Xanh thì bị tàu hàng đâm chìm, 8 ngư dân gặp nạn.

Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định ngày 11/8 thông tin, trưa cùng ngày, một tàu hàng đã đâm chìm một tàu cá Bình Định khiến 8 ngư dân gặp nạn.

Theo đó, sự việc xảy ra lúc 12h 15 phút ngày 11/8. Tàu cá BĐ-95948 TS có 8 thuyền viên đang hoạt động tại địa điểm cách Cù Lao Xanh (TP. Quy Nhơn) khoảng 7 hải lý về hướng Đông Bắc thì bị tàu Minh Phú 26 đâm chìm.

Chủ tàu BĐ-95948 TS là ông Trương Xuôi, thuyền trưởng là ông Trương Đình Hiền (SN 1975) cùng ở Hoài Mỹ, Hoài Nhơn tỉnh này hành nghề câu cá ngừ.

8 thuyền viên đã được tàu cá BĐ 40086 TS của ông Hồ Chung (TP. Quy Nhơn, Bình Định) cứu vớt, đưa vào trạm Biên phòng Mũi Tấn lúc 3h chiều an toàn.

Tàu cá BĐ 40086 TS đang đưa 8 ngư dân gặp nạn vào bờ. Ảnh: Thanh Niên

Sau khi gây ra tai nạn, tàu hàng Minh Phú 26 chạy từ hướng Bắc vào Nam đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Vụ tai nạn thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Các ngư dân trên tàu BĐ-95948 TS ôm áo phao lênh đên trên biển và được tàu cá của ông Hồ Chung hành nghề giã cào cứu vớt.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Khẩu cảng Quy Nhơn làm thủ tục tiếp nhận ngư dân và điều tra làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo của văn phòng trên, trong tuần qua từ ngày 5/8 đến ngày 11/8, đã có 3 sự cố tàu thuyền.

Ngoài vụ việc trên, hôm 6/8 xảy ra vụ va chạm giữa 2 phương tiện cào đôi của Kiên Giang với một tàu cá của Bình Định khiến thuyền thưởng mất tích.

Theo đó, khoảng 1h ngày 6/8, tàu cá BĐ-40482 TS với 8 thuyền viên, do ông Trương Công Ơn (Mỹ Thắng, Phù Mỹ) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã va chạm với 2 phương tiện cào đôi của Kiên Giang tại vùng biển cách Tây Nam Côn Đảo khoảng 50 hải lý.

Hai phương tiện cào đôi của Kiên Giang mang số hiệu KG-94889 TS, KG-1176 TS được xác định là của ông Huỳnh Hữu Nghĩa ở An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang.

7 thuyền viên bị nạn đã được 2 tàu cá Kiên Giang cứu vớt, thuyền trưởng Trương Công Ơn mất tích.

Ngày 5/8 cũng xảy ra một vụ là tàu câu cá ngừ đại dương mang số hiệu BĐ-97067 TS đang hoạt động thì bị hỏng máy và đến 8h 30 phút sáng ngày 6/8 đã được tàu BĐ-97277 TS của ông Trương Văn Sơn ở Tam Quan, Hoài Nhơn lai dắt về cảng Tam Quan an toàn.

Tàu câu cá ngừ đại dương có chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Lê Đình Trung (Hoài Mỹ, Hoài Nhơn) với 11 lao động bị chết máy vào lúc 4h sáng ngày 5/8.

Danh sách 8 thuyền viên trên tàu cá BĐ 95948 TS bị tàu hàng đâm và bỏ chạy:

1. Trương Đình Hiền (SN 1975) ở xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn, Bình Định)

2. Trương Đình Lai (SN1991) ở xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn, Bình Định)

3. Nguyễn Chí Tân (SN 1970) ở xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn, Bình Định)

4. Nguyễn Văn Dũng (SN 1967) ở xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

5. Phạm Hoan (SN 1985) ở xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

6. Nguyễn Thành Ngôn (SN 1988) ở xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

7. Trần Văn Sỹ (SN 1970) ở Hà Tĩnh.

8. Ngọc Ngọc Lâm (SN 1973) ở Hà Tĩnh.

Cúc Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/them-vu-tau-ca-binh-dinh-gap-nan-khi-dang-hanh-nghe-3340970/