Thi công lén, sập tường nhà đè 3 người bị thương

- Lúc 18h40 ngày 29/3, chị Dương Huỳnh Kim Ngân đang nghỉ ngơi trên phòng riêng, lầu 2 nhà số 19A Mai Thị Lựu (P. Đa Kao Q. 1, TP.HCM), bất ngờ nghe nhiều tiếng động mạnh vang lên và tiếp theo là gạch cát xuyên thủng mái tôn kéo cả đòn tay rơi xuống. Chị Ngân may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Theo lời chị Ngân, nguyên nhân được xác định, vào buổi chiều công nhân đang sửa chữa nhà bên cạnh (số 19B) xây dựng một bức tường trên lầu 3 ngay vị trí sát vách nhà chị với kích thước 12mx 2m. Trong lúc vữa chưa khô, bức tường bị đổ kéo theo 5 công nhân rơi xuống. Có hai công nhân bị thương rất nặng đã được chuyển đi cấp cứu. Toàn bộ mái tôn của nhà chị Ngân bị hư hỏng và sụp đổ hoàn toàn. Rất nhiều vật dụng gia đình cũng đã bị chôn vùi dưới lớp tôn, gạch, cát. Sau khi sự cố xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường lập biên bản ghi nhận sự việc đồng thời phát hiện một công nhân khác bị rơi vào bên trong công trình và cũng đã được chuyển viện ngay sau đó. Một cán bộ thanh tra xây dựng phường Đa Kao cho biết, căn nhà này xin phép sửa chữa theo nguyên trạng từ trước nhưng trong quá trình thi công đã có nhiều sai phạm nên bị đình chỉ. Mặc dù đình chỉ nhưng chủ công trình vẫn lén lút tiếp tục xây dựng gây ra sự cố như trên. Lê Du An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/03/838971/