Thi lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh vui vẻ hoàn thành môn Văn, phụ huynh bớt căng thẳng

Kết thúc bài môn Ngữ Văn, môn thi đầu tiên tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái, vui vẻ. Theo những em này, đề thi khá vừa sức các em.

Thi vào lớp 10 là cuộc thi căng thẳng nhất suốt 9 năm qua của phần lớn học sinh lớp 9. (Ảnh: Ngọc Thành/VNE)

Thi vào lớp 10 là cuộc thi căng thẳng nhất suốt 9 năm qua của phần lớn học sinh lớp 9. (Ảnh: Ngọc Thành/VNE)

Một số thí sinh tại điểm thi THPT Chu Văn An, THCS Marie Curie, THPT Trưng Vương, THPT Lê Quý Đôn... cho biết, các em có thể đạt 7-8 điểm ở môn thi này.

"Đề thì không khó lắm ạ, em làm được hết, có sai một chút ít nhưng vẫn đạt được tầm 7 tới 8 điểm. Hơn nữa đề tự luận lại vào đúng bài “Làng” của Kim Lân nên em tin có thể đạt điểm cao ở phần này vì trước đó em có thi tuyển ở trường Lương Thế Vinh đề chỉ hơi khác một chút thôi”, Trịnh Linh Chi thi tuyển vào trường THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa, Hà Nội) nói.

Môn thi đầu diễn ra nghiêm túc, phụ huynh đều đứng bên ngoài cổng trường để chờ con em mình.

Nguyễn Thùy Linh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bày tỏ: “Em không chỉ vận dụng kiến thức học ở chương trình phổ thông mà còn huy động những kiến thức đời sống xã hội. Em thích nhất câu nghị luận xã hội nói về tình yêu thương. Câu này em đã được ôn luyện rồi. Em tự tin mình sẽ được 8 điểm”.

Tại hội đồng thi THPT Phan Huy Chú, nhiều em cho biết, khá thích đề thi năm nay, bởi cách ra đề mở, mới lạ, nội dung và vấn đề đặt ra gần gũi. Tuy nhiên, số khác cho rằng đề thi môn Ngữ văn năm nay hơi dài.

Theo một cô giáo Trường THPT Cao Bá Quát (huyện Gia Lâm), nội dung cũng như yêu cầu của đề rất vừa sức học sinh, với chủ đề quen thuộc và nhân văn là tình yêu gia đình, quê hương, đất nước.

Tại điểm thi trường THPT Cầu Giấy, chị Nguyễn Ngọc Oanh (ở Nguyễn Khánh Toàn) cho biết, sáng nay chị không xin được nghỉ làm để đưa con đi thi nên chị Oanh “bàn giao” việc đưa con đi thi cho chồng. Tuy nhiên, cả đêm qua chị mất ngủ và sáng chị dậy rất sớm, lo đồ ăn cho con, dặn con mang đầy đủ giấy tờ dự thi và đồ dùng học tập. Biết tin thi xong, chị tranh thủ chạy ra hỏi han, động viên con.

Thấy con khá tự tin với bài làm môn thi đầu tiên, chị cũng đỡ căng thẳng. “Thi vào lớp 10 giờ còn quan trọng hơn thi ĐH. Từ điểm sàn trở lên là có cơ hội trúng tuyển ĐH. Thậm chí chỉ cần tốt nghiệp THPT là cũng vẫn có trường ĐH nhận. Nhưng thi vào lớp 10 thì khó và căng thẳng vô cùng. Tôi chỉ mong con có tâm lý và sức khỏe tốt để làm bài tốt nhất” – chị Oanh chia sẻ.

Đề thi môn Ngữ văn chính thức

Trước đó, PV ghi nhận, trong thời gian kiểm tra căn cước của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hoài Đức B vẫn còn một số thí sinh tới dự thi quên mang giấy báo dự thi, chứng minh thư. Rất may cho các em là sau đó đã kịp thời gọi điện nhờ người nhà mang đến để vào dự thi.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội về kỳ thi lớp 10 năm 2017, các thí sinh bắt buộc phải mang theo thẻ dự thi. Ngoài ra, các em có thể mang theo thẻ căn cước công dân/CMTND để có thể thay thế thẻ dự thi (nếu quên).

“Tuyệt đối các em phải tuân thủ các quy định về vật dụng, giấy tờ được phép mang vào phòng thi. Học sinh không được mang theo điện thoại di động hay các thiết bị điện tử có khả năng thu phát tín hiệu vào khu vực thi”, thầy giáo Nguyễn Danh Chiến – Trưởng điểm thi tại đây nhắc nhở.

Thầy giáo Nguyễn Danh Chiến – Trưởng điểm thi Trường THPT Hoài Đức B

Sáng nay, tại một số điểm thi xuất hiện mưa rào. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi vẫn diễn ra bình thường.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 tại Hà Nội có 153 điểm thi đặt tại các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố. Có hơn 76.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT. Trong khi chỉ tiêu của các trường công lập chỉ gần 57.000 chỉ tiêu.

Các thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng vào trường công lập. Nếu trượt cả hai sẽ học trường dân lập, trường nghề hoặc giáo dục thường xuyên. Điểm xét tuyển sẽ là điểm THCS cộng với điểm thi (nhân hệ số 2) và điểm cộng thêm.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được tại các điểm thi trên địa bàn TP Hà Nội:

Phụ huynh thí sinh đứng nhìn con em xếp hàng vào dự thi

Một thí sinh gần sát giờ vào phòng thi được mẹ chở tới trường

Tại điểm thi trường THPT Cầu Giấy.

Phụ huynh đứng chờ các thí sinh ra khỏi phòng thi

Lịch thi

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đáp án cho đề thi Ngữ văn. PLVN sẽ cập nhật thông tin ngay sau khi có đáp án

Nguyên Vũ - Quốc Quân

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/thi-lop-10-tai-ha-noi-thi-sinh-vui-ve-hoan-thanh-mon-van-phu-huynh-bot-cang-thang-338862.html