Thị phần của các hãng hàng không giá rẻ ở Châu Á-Thái Bình Dương sẽ tăng gấp đôi vào năm 2012

Trung tâm Hàng không Châu Á-Thái Bình Dương (CAPA) vừa cho biết, các hàng hàng không giá rẻ ở Châu Á-Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng gấp đôi thị phần của họ trên thị trường hàng không khu vực lên 25% vào năm 2012, sau khi một loạt đơn đặt mua máy bay được ký kết tại Triển lãm Hàng không Pari đang diễn ra tại thành phố Le Bourget (Pháp).

small_1513.jpg Theo CAPA, dựa vào các đơn đặt mua máy bay đã công bố, phi đội máy bay của các hàng không không giá rẻ trong khu vực sẽ tăng từ 300 chiếc với 45.000 chỗ ngồi lên khoảng 870 chiếc với 170.000 chỗ ngồi vào năm 2012. CAPA cho rằng các hãng không giá rẻ của Châu Á-Thái Bình Dương sẽ tiếp tục gây thách thức đối với các đối thủ có đầy đủ dịch vụ trên thị trường đường ngắn và đường dài trong khu vực. Trong số các hãng hàng không giá rẻ trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, hãng hàng không Tiger Airways trụ sở tại Xingapo đã ký Bản ghi nhớ mua 50 máy bay A320 của tập đoàn Airbus (Châu Âu), trong khi hãng hàng không giá rẻ Mandala Airlines (Inđônêxia) cũng đã đặt mua 25 máy bay A320 trị giá 1,9 tỷ USD nhân dịp diễn ra Triển lãm Hàng không Paris.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28961-thi-phan-cua-cac-hang-hang-khong-gia-re-o-chau-a-thai-binh-duong-se-tang-gap-doi-vao-nam-2012