Thì ra đây là ngôi trường con ông cháu cha, tồn tại chỉ để phục vụ các 'hoàng tử công chúa' nước Anh

Trong khi hình ảnh nhập học của hoàng tử bé nước Anh George chưa hết 'Hot' thì thông tin về ngôi trường mà cậu theo học còn khiến cộng đồng mạng bất ngờ nhiều hơn.

Theo như tin đã đưa trước đó, Thomas's Battersea chính là ngôi trường mà Hoàng tử William cùng Công nương Kate đắn đo lắm mới chọn được để gửi gắm cậu con trai lớn của mình.

Ðược biết, Thomas's nằm ở vùng ngoại ô London chứ không nằm gần nơi ở của Hoàng gia Anh như mọi người vẫn nghĩ. Thực chất, Thomas's là một trường học gia đình. Được thành lập trên nền móng của một trường dạy tiếng pháp tại Thung lũng Nappy - khu vực tập trung toàn gia đình thượng lưu của nước Anh.

Qua nhiều lần khảo sát và đánh giá, Thomas's được lọt vào Top những ngôi trường có nền giáo dục chất lượng bậc nhất trên thế giới.

Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là: " Trường này có gì mà ghê vậy"??

Thomas's chính xác là ngôi nhà chung của con cháu Hoàng Gia Anh, khác với cha chú ngày xưa, George và những người chị trong Hoàng gia được bố mẹ cho theo học tại Thomas's nhiều hơn những nơi khác. Không chỉ hiện đại trong cách giảng dạy mà ngôi trường còn thoải mái trong các quy định của chung như giới tính và học lực.

Nếu nghĩ hùng biện là môn chỉ có ở bậc đại học thì bạn đã sai rồi, với một danh sách dài cho các hoạt động ngoại khóa thì Thomas's sẽ không bỏ lỡ những lĩnh vực thú vị đâu, kể cả việc tranh luận về những vấn đề quan trọng của xã hội.

Múa ba lê là môn học bắt buộc của trường, loại nhạc duy nhất được dùng là nhạc sống được nghệ sĩ chính thống thực hiện chứ không nhảy múa trên nền nhạc có sẵn trên máy tính.

Không chỉ học chữ, Hoàng tử George và các bạn trong trường còn được giảng dạy các môn như "tìm hiểu thế giới", "nghệ thuật biểu diễn và thiết kế", "giao tiếp và ngôn ngữ". Nghệ thuật, ba lê, kịch, tiếng Pháp và âm nhạc.

Dù rất chú trọng vào thành tích học tập nhưng Thomas's lại không khắt khe quá về phần bài tập "làm cũng được không cũng chẳng sao". Thay vì tạo áp lực cho con về điểm số, phụ huynh được khuyến khích tạo nên không gian trải nghiệm giúp con cảm nhận được"thất bại, thư giãn và là chính mình".

Đồng phục và tất cả các phụ kiện cần thiết cho việc học của trường đều có xuất xứ từ những thương hiệu nổi tiếng, được biết bộ đồng phục mà Hoàng tử George mặc trong ngày nhập học đầu tiên có giá gần 100 bảng Anh (tương đương 3 triệu VND).

Một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất và an toàn với nguyên liệu sạch và cực kì đắt như thịt cừu nấu với các loại thảo mộc, cá thu hun khói cùng đậu xanh hữu cơ hay thịt heo siêu sạch nấu với ớt đỏ.

Nghi thức chào hỏi cực kì chuyên nghiệp mà các học sinh bắt buộc phải làm hàng ngày như bắt tay và giao lưu ánh mắt một cách trân trọng với các giáo viên.

Thomas đã mua trọn khu nghỉ dưỡng xinh đẹp tại dãy núi Alps, nước Áo để phục vụ cho việc thư giãn của các hoàng tử, công chúa và con cháu của quan chức Anh.

Thomas's Battersea được xây trên phần đất của một ngôi trường đại học lâu đời của Anh, nơi có những người nổi tiếng đã từng theo học như siêu mẫu nổi tiếng Cara Delevingne và ca sĩ Florence Welch.

Với những ưu điểm nổi bật được nêu trên thì không khó để hiểu tại sao các gia đình quý tộc ở Anh lại đồng ý chi ra gần 500 triệu đồng 1 năm cho con mình theo học khi chúng chỉ mới 4,5 tuổi.

Ảnh: Internet

Biết những điều cấm kỵ này bạn sẽ thấy Hoàng gia Anh là nơi 'khắc nghiệt' nhất thế giới

Thủy Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/thi-ra-day-la-ngoi-truong-con-ong-chau-cha-ton-tai-chi-de-phuc-vu-cac-hoang-tu-cong-chua-nuoc-anh-33176.html