Thí sinh cười rạng rỡ sau thi vào lớp 10 môn Ngữ văn

Nhiều thí sinh tham dự môn thi Ngữ văn kỳ thi vào lớp 10 tại THPT Cầu Giấy (Hà Nội) ra khỏi phòng thi cười rất tươi, một số em tự tin đạt điểm 7, 8.

Đúng 10h ngày 9/6, học sinh Hà Nội tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức với với môn Ngữ văn đã hoàn thành xong 120 phút làm bài. Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội), nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi rất tự tin với bài làm của mình, cười rất tươi.

Em Hoàng Phúc (học sinh Trường THCS Marie Curie) tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại trường THPT Cầu Giấy, là một trong những thí sinh bước ra khỏi phòng thi đầu tiên, Phúc chia sẻ: "Em thấy đề bài được đưa ra cho các thí sinh nói chung, bản thân em nói riêng không quá khó. Tuy nhiên, nếu bạn nào không ôn tập thì khó có thể nhớ được vì các kiến thức đều nằm trong chương trình ôn tập. Em ấn tượng nhất với phần II, có câu hỏi trong bài "Làng" và "Nói với con". Em tự tin dành 7 điểm cho bài làm của mình".

Nhiều thí sinh tham dự môn thi Ngữ văn tại trường THPT Cầu Giấy sau khi kết thúc 120 làm bài đều rất vui, bởi làm được bài.

Thay vì tâm trạng hồi hộp, lo lắng như lúc sáng, sau 120 phút làm bài, nữ sinh chạy như bay lao ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui mừng để thông báo với phụ huynh.

Các thí sinh cười rất tươi, tự tin bước ra khỏi điểm thi và cho biết bài làm có thể đạt điểm khá.

Hai thí sinh cùng chia sẻ với nhau về bài làm của mình với tâm trạng vui mừng.

Đôi bạn động viên nhau sau khi hoàn thành tốt môn thi Ngữ văn vào lớp 10.

Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành tốt bài thi cũng khiến phụ huynh cảm thấy hạnh phúc.

Nữ sinh không giấu nổi cảm xúc vui mừng sau khi hoàn thành tốt bài làm khi chia sẻ với phụ huynh ngay trước cổng trường thi.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-thi-sinh-cuoi-rang-ro-sau-thi-vao-lop-10-mon-ngu-van-883857.html