Thí sinh đầu tiên hoàn thành môn Ngữ Văn ở điểm thi Trần Phú: 'Đề thi vừa sức, thích câu nghị luận xã hội'

Đến 9h20, một số thi sính đã hoàn thành xong bài thi đầu tiên của mình trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Các thí sinh đầu tiên hoàn thành xong bài thi môn Văn THPT Quốc gia 2017

Kết thúc buổi chiều làm thủ tục 21/6 , sáng nay, 22/6, hàng ngàn thí sinh đã bước vào môn thi Ngữ Văn, Kỳ thi THPT năm 2017. Theo thống kê, cả nước sẽ có khoảng 860.000 thí sinh dự thi môn Văn, kéo dài trong 120 phút, đây cũng là môn thi duy nhất có hình thức tự luận.

Năm nay, điểm thi tập trung ở các trường cấp 3 và các học sinh ở tỉnh thành không phải ra thành phố lớn như mọi năm. Tại Hà Nội, Sài Gòn, từ sáng sớm đã thấy phụ huynh, học sinh đứng chờ trước cổng trường.

Sáng nay, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã đến động viên các thí sinh ở điểm thi trường THPT Việt Đức (Hà Nội) trong môn thi đầu tiên. Ông hỏi han tâm trạng thí sinh đồng thời gửi lời chúc thành công đến tất cả các sĩ tử năm nay.

Các thí sinh rất vui khi được trò chuyện với Thứ trưởng

*9h45: Thí sinh phấn khởi ra về sau buổi thi đầu tiên

Đến khoảng 9h30 - 9h45, các thí sinh khác cũng đã hoàn thành xong bài thi đầu tiên của mình và ra về.

Tại điểm thi Việt Đức, các sĩ tử được các tình nguyện viên đứng hai bên chúc mừng

Vì đề thi không quá khó nên các sĩ tử đều rất phấn khởi

Đến 9h50, hầu hết các thí sinh đã nộp bài và ra về.

* 9h20: Những thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi môn Văn

Tại điểm thi THPT Trần Phú đã có rất nhiều thí sinh hoàn thành xong bài thi của mình ra ra rất sớm, trong khi đó tại các điểm thi khác vẫn chưa có thí sinh nào ra. Ra sớm nhất là em Phạm Thanh Liêm (học sinh THPT Việt Đức). Thí sinh này cho biết, đề thi năm nay phức tạp hơn năm ngoái và khó nhất là những câu hỏi rơi vào bài thơ Đất Nước và dự kiến được 6 - 7 điểm.

Thí sinh Phan Thanh Liêm tại điểm thi THPT Trần Phú là thí sinh ra đầu tiên hoàn thành xong bài thi Văn

Anh chàng dự kiến mình chỉ được 6 -7 điểm môn Văn.

Bạn Nguyễn Khánh Nam là thí sinh ra đầu tiên tại điểm thi trường Phan Đình Phùng. Thí sinh chia sẻ: 'Em làm bài dư 15'. Cá nhân em đánh giá năm nay đề thi khá hay, phù hợp với năng lực chung của học sinh. Em dự định được 7 điểm Văn.'

Thí sinh Đặng Thúy Ngân lớp 12A2 THPT Văn Hiến là thí sinh hoàn thành phần thi đầu tiên tại điểm thi TTPT Việt Đức. Thúy Ngân cho biết đề thi gồm 4 câu đọc hiểu và 2 câu văn, phức tạp hơn đề được ôn luyện. Với phần đọc hiểu Thúy Ngân rất ấn tượng với đề sự thấu cảm và nhanh chóng viết luôn thay vì nháp như các thí sinh khác. Đề thi Đất nước khá khó bởi đối với Ngân thơ khá khó nhớ, tuy nhiên là Bộ đã cho đủ 20 câu thơ nên dễ hơn cho thí sinh.

Thí sinh Đặng Thúy Ngân

>>> Xem thêm: Đề thi và Đáp án môn Văn THPT Quốc gia 2017

Lịch thi kỳ thi THPT Quốc gia 2017

*6h30:

Điểm thi Phan Đình Phùng (Hà Nội)

Đây là một trong những điểm thi tập trung đông thí sinh khi đồng hồ điểm chưa đến 6h sáng. Rất nhiều phụ huynh tranh thủ giờ đi làm đưa con em đến điểm thi. Các sĩ tử xuống xe thì di chuyển thẳng vào phía bên trong.

Một thí sinh với tâm trạng khá căng thẳng tại điểm thi Phan Đình Phùng, Hà Nội

Một thí sinh xem lại giờ vì sợ trễ

Bạn nữ này tranh thủ nhắn vài tin trước khi đưa điện thoại cho mẹ giữ

Một bạn nam được phụ huynh đèo đi thi

Nhiều bạn đến điểm thi đã di chuyển ngay đến trước phòng thi, dù giám thị chưa mở cửa

Điểm thi THPT Việt Đức

Đa phần các thí sinh đã đến từ rất sớm vào khu vực dự thi. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng thí sinh đi muộn hoặc quên mang giấy tờ, phải nhờ người nhà mang đến.

Thí sinh cùng đến sớm cùng bố, kiểm tra kỹ lại thẻ dự thi và các giấy tờ liên quan.

Đến 7h, vẫn có nhiều thí sinh đi muộn, hớt hải chạy vào cho kịp giờ làm bài.

Sĩ tử được mẹ cổ vũ tinh thần trước khi bước vào phòng thi

Một phụ huynh mang thẻ dự thi và giấy khám của bệnh viện đến xin hoãn thi vì con ốm.

7h12, thí sinh đến muộn vội vã đi vào trong trường

Hai thí sinh đến muộn...

... nhưng vẫn ung dung, thong dong đi bộ vào khu vực thi.

Con quên mang giấy tờ, phụ huynh này đã phải mang đến nhờ bảo vệ đưa giúp.

Điểm thi THPT chuyên Amsterdam: Tình trạng đi muộn cũng diễn ra nhiều.

Các thí sinh được phụ huynh hộ tống bằng xe máy, ô tô đến địa điểm thi.

Đến hơn 7h vẫn có nhiều thí sinh đi muộn

Tại điểm thi Ams, một thí sinh cũng quên giấy tờ khiến phụ huynh phải vội vàng mang tới.

Điểm thi THPT Hùng Vương (TP.HCM)

Điểm thi này ghi nhận nhiều thí sinh và phụ huynh đến sớm, tuy nhiên, đa số thí sinh đều sinh sống khá gần đó nên phụ huynh không chờ rước con mà tranh thủ về nhà, trưa quay lại.

Bạn Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: 'Mặc dù đã ôn bài đầy đủ nhưng mình vẫn run tới mức tối qua không ngủ được. Hi vọng đề thi năm nay không quá khó'. Bên ngoài, một phụ huynh đứng chờ con cho biết: 'Thằng nhỏ đi thi như vậy, tôi cũng lo lắm nhưng cũng chỉ biết động viên nó thôi chứ cũng không giúp gì được. Hi vọng nó làm bài tốt để đậu được trường mà nó thích'.

Một phụ huynh dặn dò con mình trước khi vào phòng thi

Cô bạn được mẹ đưa đến điểm thi

Một phụ huynh lớn tuổi đọc báo chờ con

Tranh thủ bắt chuyện trong lúc con thi môn Văn

Ảnh: Tùng Phạm, Tử Thắng, Ánh Ngọc, Đạt Nguyễn

Theo Team Đời sống/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/sang-nay-hang-ngan-si-tu-1999-buoc-vao-mon-thi-van.html