Thí sinh rút khỏi cuộc thi HHVN: Danh tiếng thành tai tiếng?

Liên tục xuất hiện trường hợp các thi sinh xin rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 vì những lý do riêng khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Trong khi việc Hoa khôi xứ Huế cách đây ít ngày gửi thư xin rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 còn chưa hết khiến dư luận sửng sốt thì mới đây, công chúng khán giả lại tiếp tục được phen ngỡ ngàng khi rò rỉ thông tin, đồng loạt có thêm 3 thí sinh nữa xin dừng cuộc thi tại đây.

Thông tin này đã được đại diện của Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 xác nhận với truyền thông vào chiều 20/8. Ba thi sinh tiếp theo rời bỏ cuộc thi này là Phạm Châu Tường Vi (SN 1996) đến từ Kiên Giang, Trần Ngô Thu Thảo (SN 1994) đến từ Tiền Giang và Nguyễn Thị Như Thủy (SN 1998) đến từ Đà Nẵng.

Từ trái qua Tường Vi, Thu Thảo, Như Thủy

Đây đều là những thí sinh tiềm năng của chương trình, được đánh giá cao ở vòng loại. Cả ba thí sinh này đều sở hữu ngoại hình khá lý tưởng, gương mặt sáng, ưa nhìn. Trong đó, tại vòng chung kết, họ còn được nhiều người dự đoán là sẽ lọt top 10 chung cuộc.

Phạm Châu Tường Vi hiện là sinh viên Đại học Kiên Giang. Cô cao 1m73, gương mặt tươi sáng, phong thái năng động, tự tin. Trần Ngô Thu Thảo hiện là quản lý chất lượng của một công tý túi, cô cao 1m69. Nguyễn Thị Như Thủy là thí sinh trẻ nhất cuộc thi (18 tuổi), cô cao 1m73.

Hiện tại, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đang bước vào giai đoạn nước rút, do đó, việc liên tục có các thí sinh xin dừng cuộc thi khiến dư luận trong nước không khỏi tỏ ra bất ngờ.

Các thí sinh đều đưa ra những lý do cá nhân như không phù hợp, không đáp ứng được thể lệ, quy chế của cuộc thi hay vì lý do sức khỏe…Và Ban tổ chức đã đồng ý cho các thí sinh này rút lui khỏi cuộc thi. Theo đó, cuộc thi cũng sẽ được rút ngắn với 30 người đẹp còn lại.

Tuy nhiên, từ nay đến khi kết thúc cuộc thi, liệu còn người đẹp nào vì những lý do khác nhau mà tiếp tục xin rời khỏi cuộc thi hay không thì không ai biết trước.

Có thể thấy, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay đã xác lập kỷ lục về số người rút không thi.

Ngày 14/8, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã công bố thư xin rút khỏi vòng chung kết của thí sinh Lê Trần Ngọc Trân (SN 1995), là Hoa khôi Du lịch Huế 2015.

Trong thư, cô cho biết lý do dừng lại là vì trong lòng thấy day dứt, nặng nề khi đã làm mất thời gian của ban tổ chức và ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp của cuộc thi.

Ngọc Trân bị vướng phải nghi vấn từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Người Việt Thế giới ở Nhật không xin phép. Thông tin này do một trang bàn luận về nhan sắc trên mạng xã hội tung ra nhưng sớm bị xóa sau đó vài giờ.

Trước đó, hai thí sinh khác là Nguyễn Thị Thành và Nguyễn Thị Ngọc Vân cũng đã lần lượt rời khỏi vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì vướng vào những scandal và vi phạm quy chế của cuộc thi.

Đây là cuộc thi sắc đẹp lớn, quan trọng và danh tiếng tại Việt Nam, tuy nhiên, việc trong quá trình diễn ra cuộc thi liên tục có thí sinh xin dừng thi ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc thi này.

Ngoài việc cuộc thi bị xáo trộn... thì tiếng tăm của cuộc thi danh giá này cũng được công chúng đem ra bàn tán khá nhiều. Trong nhiều năm qua, khá nhiều scandal tai tiếng xảy ra đối với những người đẹp bước ra từ đỉnh vinh quang của cuộc thi, đã khiến khá nhiều công chúng nghi ngờ về khâu tổ chức, xét tuyển, về chất lượng của cuộc thi.

Liệu cuộc thi và những người đẹp tham gia đã được đánh giá đúng hay đã xứng đáng với danh hiệu cao quý mà cuộc thi đem lại, đã xứng là người đại diện cho vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp trí tuệ của người phụ nữ Việt.

Thậm chí, không ít những bình luận tiêu cực, hàm ý chỉ trích cuộc thi này từ cộng đồng mạng, cho rằng cuộc thi không đóng góp được nhiều giá trị hay những người đẹp sau khi đội lên đầu chiếc vương miện hầu như không có nhiều hoạt động giúp ích cộng đồng.

Theo nhiều người, các vòng sơ tuyển, vòng loại đã không chặt chẽ khiến những thí sinh dù không đạt các tiêu chí của cuộc thi đề ra nhưng vẫn được vào sâu trong vòng trong, dẫn đến việc phải xin rút lui.

Bên cạnh đó, cũng có không ít dư luận lên tiếng bênh vực cuộc thi này, chĩa mũi nhọn vào những người đẹp đi thi, cho rằng các thí sinh đã khôn khéo qua mặt Ban tổ chức.

Nhiều ý kiến tranh cãi qua lại khác nhau khiến Hoa hậu Việt Nam từ một cuộc thi danh tiếng lại trở thành tai tiếng. Và một phần tai tiếng này được gợi lên bởi những scandal liên quan đến các người đẹp, bao gồm cả những ai đã bước ra từ cuộc thi này và những ai đang tham gia.

Thí sinh Tường Vi

Như Thủy

Thu Thảo

Ngọc Trân

Ngọc Vân

Nguyễn Thị Thành

Thảo Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/thi-sinh-rut-khoi-cuoc-thi-hhvn-danh-tieng-thanh-tai-tieng-3316885/