Thí sinh The Voice Mỹ bị bắn chết gây sốc

Nữ ca sĩ 22 tuổi, Christina Grimmie đã qua đời hôm thứ Sáu (10/6) do vết thương quá nặng. Cô đã bị bắn ngay sau khi vừa biểu diễn.

Nữ ca sĩ Christina trên sân khấu The Voice (Ảnh Getty)

Nguồn tin từ USA Today cho biết, vào tối thứ Sáu (10/6), cô và ban nhạc Before You Exit tham gia một show diễn ở Nhà hát Plaza Live, thuộc thành phố Orlando, Florida, Mỹ.

Sau khi trình diễn xong, khi đang ký tặng người hâm mộ thì bất ngờ một người đàn ông tiến đến, nổ súng bắn nữ ca sĩ. Ngay lập tức, anh trai của Christina đã nhanh chóng khống chế, hung thủ đã dùng súng tự sát.

Theo trang tin Orlandoweekly, sau khi bị bắn 4 phát đạn, cô ca sĩ trẻ được đưa ngay đến bệnh viện Orlando Regional Medical Center trong tình trạng nguy kịch và cô đã không qua khỏi.

Đại diện cảnh sát Orlando cho hay, kẻ gây án có mang theo hai khẩu súng trong người. Hiện chưa có thông tin về danh tính hung thủ cũng như nguyên nhân gây án vì người này cũng đã thiệt mạng.

Người hâm mộ vô cùng bàng hoàng và tiếc nuối cô gái bản lĩnh và tài năng này. Vụ việc đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Christina Grimmie sinh năm 1994, vốn là “hiện tượng YouTube” với một lượng fan hùng hậu. Cô tham gia The Voice Mỹ mùa thứ sáu và được kỳ vọng lên ngôi quán quân. Tuy nhiên, cuối cùng cô chỉ xếp hạng ba.

Người quản lí của cô cho biết: “Trái tim của chúng tôi nặng trĩu khi phải thông báo rằng Christina đã qua đời và trở về với Chúa. Cô ấy đã bị bắn tại show diễn ở Orlando và không qua khỏi sau những vết thương. Chúng tôi mong mọi người hãy tôn trọng sự riêng tư của gia đình và bạn bè cô ấy ở thời điểm này”.

Đại diện cảnh sát đã gọi anh trai của Christina là “người hùng” bởi nỗ lực ngăn cản hung thủ nên may mắn đã không có ai khác bị thương.

Cái chết của Christina Grimmie đang gióng lên hồi chuông về vấn đề vũ khí và bạo lực ở nước Mỹ. Vấn đề này cũng nằm trong chương trình vận động tranh cử của các ứng cử viên tổng thống. Trong khi ứng viên của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump hứa sẽ xóa bỏ “khu vực không vũ khí” nếu ông trở thành Tổng thống thì bà Hillary Clinton, ứng viên đảng Dân chủ lại thông báo ý định hủy bỏ quyền giữ và mang vũ khí của công dân Mỹ.

Yến Nguyệt

Thế giới & việt nan

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/the-gioi/5703-thi-sinh-the-voice-my-bi-ban-chet-gay-soc.html