Thi thể Đại sứ Nga Andrey Karlov được đưa trở về Moskva

Ngày 20/12, thi thể của Đại sứ Nga Andrey Karlov, người bị sát hại tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, đã được đưa trở về Moskva bằng máy bay.

(Nguồn: Getty Images)

Ngày 20/12, thi thể của Đại sứ Nga Andrey Karlov, người bị sát hại tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, đã được đưa trở về Moskva bằng máy bay.

Lễ tưởng niệm dành cho Đại sứ Karlov cũng đã được tổ chức trước đó ở sân bay Esenboga ở Ankara.

Vợ ông là bà Marina cũng có mặt tại lễ tưởng niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tugrul Turkes khẳng định Đại sứ Karlov đã trở thành một biểu tượng cho quan hệ khăng khít giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Cùng ngày, đại diện của Giáo sỹ Fethullah Gulen đã phủ nhận ông này liên quan đến vụ giết hại Đại sứ Karlov sau khi nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố tín đồ của Giáo sỹ này chính là hung thủ vụ tấn công.

Trước đó, Giáo sỹ Gulen cũng bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính quân sự bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 vừa qua. Hiện Giáo sỹ Gulen đang sống tại Mỹ.

(Nguồn: Vnews)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-thi-the-dai-su-nga-andrey-karlov-duoc-dua-tro-ve-moskva/421833.vnp