Thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lở núi ở Khánh Hòa đã được tìm thấy

Đến khoảng 15h20, mới phát hiện nạn nhân trong đống đổ nát và bùn đất. Tuy nhiên do khối lượng đất đá quá lớn nên lực lượng cứu hộ phải mất gần 30 phút sau...

Đưa thi thể nạn nhân thứ 3 ra khỏi hiện trường

Liên quan đến vụ sạt núi kinh hoàng ở Khánh Hòa, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, khoảng 15 giờ 35 phút, chiều ngày 20/12, thi thể nạn nhân thứ 3 đó là: anh Phạm Cao Sang, 19 tuổi, trú thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng (TP Nha Trang) đã được tìm thấy.

Tại hiện trường, theo ghi nhận của phóng viên để tìm được nạn nhân thứ 3, lực lượng cứu hộ đã huy động nhiều máy xúc, máy đào cùng nhiều dụng cụ chuyên dụng khác để hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt.

Đến khoảng 15h20, mới phát hiện nạn nhân trong đống đổ nát và bùn đất. Tuy nhiên do khối lượng đất đá quá lớn nên lực lượng cứu hộ phải mất gần 30 phút sau mới đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Đưa thi thể nạn nhân thứ 3 ra khỏi hiện trường

Theo cơ quan chức năng, hiện trong vụ sạt lở núi này vẫn còn nạn nhân nữa vẫn chưa được tìm thấy.

Như NNVN đưa tin, trước đó khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, dãy núi ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) bất ngờ sạt lở, kéo lượng đất đả khổng lồ đổ sập xuống nhiều nhà dân. Vụ sạt lở làm 2 người bị chết, 2 người mất tích và 6 người bị thương đưa đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đưa được thi thể 2 người ra ngoài gồm Phan Thị Cư (71 tuổi) và cháu trai tên Khanh....

Người thân của các nạn nhân

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/thi-the-nan-nhan-thu-3-trong-vu-lo-nui-o-khanh-hoa-da-duoc-tim-thay-post183372.html