Thi thể nguyên lãnh đạo xã trong chòi rẫy bỏ hoang?

Một người dân đi rừng tìm nấm linh chi phát hiện thi thể người đàn ông nghi là nguyên Phó chủ tịch xã.

Thi thể biến dạng nghi ngờ là nguyên lãnh đạo xã đó là ông Katơ Cường, 44 tuổi, nguyên phó chủ tịch UBND xã Phước Bình, huyện Bác Ái, Ninh Thuận.

Người đàn ông phát hiện ra thi thể trên là Đa Ríu Hà Hùng, 39 tuổi, ngụ thôn Bố Lang, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, Ninh Thuận.

Theo ông Hùng, khi ông đi rừng tìm nấm linh chi có vào căn chòi rẫy bỏ hoang gần núi Bà Đen (thuộc Vườn quốc gia Phước Bình, huyện Bác Ái giáp ranh hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa) cách trung tâm xã khoảng ba giờ đi bộ, để nghỉ thì phát hiện một người nằm chết từ lâu. Sau khi phát hiện vụ việc, ông Hùng đã trở về báo công an xã.

Được biết qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an phát hiện giấy CMND, giấy phép lái xe, thẻ ATM đều mang tên Katơ Cường.

Một cán bộ điều tra nhận định thi thể đã biến dạng, có thể không phải là ông Katơ Cường nên cơ quan điều tra đã thu thập mẫu răng thi thể và mẫu răng của con ông Katơ Cường để giám định AND.

Hiện thi thể được cho là ông Katơ Cường đã được công an bàn giao cho gia đình mai tác. Trước đó ông Katơ Cường bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn lệnh truy nã.

Còn nhớ trước đó sáng 3/12/2016, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể anh Đinh Văn Ước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định bị nước lũ cuốn trôi vào chiều tối 2/12.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 2/12, sau giờ làm việc ở cơ quan, anh Ước đi trên đường liên thôn từ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã An Toàn về nhà, khi đi qua đập tràn Cha Ri (thuộc thôn 1, xã An Toàn) thì bất ngờ bị nước lũ tràn về cuốn trôi cả người và xe máy.

Thảo Vân(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thi-the-nguyen-lanh-dao-xa-trong-choi-ray-bo-hoang-3339027/