Thị trường ASEAN thu hút doanh nghiệp Australia

Theo báo chí Australia, thị trường tiêu dùng ngày càng mở rộng của các nước ASEAN là lý do chính thu hút nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp Australia tới khu vực này. Báo cáo khảo sát năm 2017 của Phòng Thương mại Australia tại ASEAN nêu rõ, có tới 61% số doanh nghiệp Australia được hỏi xác định thị trường tiêu dùng gia tăng tại ASEAN là lý do hàng đầu để họ mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh; tiếp đến là các yếu tố cơ sở hạ tầng phát triển và các cơ hội sau khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) ra đời. Ngoài ra, 86% số doanh nghiệp Australia cho biết có kế hoạch tăng đầu tư tại ASEAN trong 5 năm tới. Việt Nam trở thành thị trường phổ biến nhất cho việc mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp Australia.

* Trong khi đó, ASEAN và Khu hành chính đặc biệt Hồng Công của Trung Quốc vừa hoàn tất đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do (AHKFTA) và Hiệp định đầu tư (AHKIA) giữa hai bên. TTXVN dẫn thông báo của Hội nghị tham vấn cấp bộ trưởng giữa ASEAN và Hồng Công cho biết, AHKFTA gồm các nội dung về thương mại hàng hóa và các vấn đề liên quan, như thuế quan, quy định về nguồn gốc xuất xứ, các biện pháp phi thuế quan, các thủ tục hải quan và tạo điều kiện thương mại, các biện pháp thương mại, các hàng rào kỹ thuật đối với thương mại và các biện pháp vệ sinh an toàn. AHKIA gồm các quy định về thương mại dịch vụ, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, các vấn đề liên ngành và thể chế, hợp tác kinh tế, kỹ thuật và các lĩnh vực khác. Dự kiến, hai văn kiện này chính thức được ký tháng 11 tới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34061302-thi-truong-asean-thu-hut-doanh-nghiep-australia.html