Thị trường gas bất ổn: Người tiêu dùng chuyển hướng

(HQ Online)- Không chỉ bất ổn về giá, tình trạng gas sang chiết trái phép, không bảo đảm định lượng, bình gas kém chất lượng mặc nhiên lưu thông trên thị trường khiến người tiêu dùng không khỏi bất an.

Dù đã giảm nhưng giá gas vẫn ở mức khá cao. Ảnh: ST

Bất ổn về giá…

Từ 7 giờ 30 ngày 1-3, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng giảm 2.583 đồng/kg, tương đương 31.000 đồng/bình 12 kg. Với mức giảm trên, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng sẽ giảm còn dưới 400.000 đồng/bình 12 kg. Như vậy, sau đợt tăng giá gas 78.000-80.000 đồng/bình 12 kg vào tháng 12-2013, giá gas trong nước từ đầu năm 2014 đến nay bước vào giai đoạn giảm giá trở lại. Lý do giá gas giảm mạnh đợt này là vì giá gas trên thị trường thế giới trong tháng 3 vừa được công bố giảm 107,5 USD/tấn, xuống còn 862,5 USD/tấn. Một trong những lý do khiến giá gas thế giới giảm nhanh trong 2 tháng gần đây là vì nhu cầu sử dụng gas để sưởi ấm tại một số nước trên thế giới giảm khi mùa đông đã qua.

Khảo sát một số đại lý, cửa hàng kinh doanh gas trên địa bàn Hà Nội cho thấy, giá gas của hãng Petrolimex, Shell gas, Total gas hiện vào khoảng 390.000 đồng/bình 12 kg, giá gas của hãng Petrovietnam, Gia Định là 380.000 đồng/bình. Đây là tín hiệu vui đối với người tiêu dùng và các hàng quán sử dụng gas làm nguyên liệu chất đốt. Anh Nguyễn Văn Phương (chủ một quán cơm phở trên đường Trung Kính) cho biết: “Trung bình mỗi tháng nhà tôi dùng 4-5 bình gas 12kg. Với đợt tăng giá hồi cuối tháng 12, nhà tôi đang tính đến chuyện thay thế gas bằng bếp than cho tiết kiệm. May mà sang năm 2014 giá gas liên tục giảm, chứ cứ gần nửa triệu một bình gas thì buôn bán không lãi nổi”.

Tuy nhiên, với mức giá như hiện nay, nhiều hộ gia đình vẫn phải tìm cách thắt chặt chi tiêu và tiết kiệm gas một cách tối đa. Chị Minh Tuyết (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Mỗi lần đổi gas lại thấy tiếc tiền nên khi nấu nướng tôi cũng hạn chế, vặn nhỏ lửa, chuẩn bị sẵn đồ ăn mới bật bếp. Mọi người thường không lưu ý những thứ nhỏ nhặt, nhưng chính từ việc thay đổi cách đun nấu lại là cách tiết kiệm gas tốt nhất”.

Bác Hồng Minh (Lò Đúc - Hà Nội) “bật mí” một cách tiết kiệm gas khác, đó là sử dụng lưới tăng nhiệt. “Tôi đã dùng 2 chiếc lưới tăng nhiệt, thấy tiết kiệm được gas phần nào. Nếu như trước đây cứ 1,5 tháng gia đình tôi đổi bình gas một lần thì nay 2 tháng mới phải đổi”.

Dạo qua một số siêu thị, cửa hàng gas trên địa bàn Hà Nội, các thiết bị giúp tiết kiệm gas như: lưới tăng nhiệt, vòng kim loại được nhiều khách hàng lựa chọn. Đặc biệt, lưới tăng nhiệt được bán với giá 40.000 đồng/chiếc đang ở trong tình trạng cháy hàng tại nhiều siêu thị. Tuy nhiên, theo nhiều khách hàng, dùng lưới tăng nhiệt vẫn chưa phải là phương pháp tối ưu nhất để tiết kiệm gas, bởi sau một thời gian sử dụng sẽ gây ố vàng bếp.

… và về chất lượng

Hiện thị trường gas đang diễn biến rất phức tạp. Bên cạnh việc giá gas không ngừng biến động thì chất lượng gas cũng là điều luôn khiến người tiêu dùng trong trạng thái lo lắng. Đặc biệt là tình hình sang chiết và vận chuyển, tiêu thụ gas lậu vẫn hoạt động, trong khi đó, công tác quản lý còn nhiều bất cập.

Theo thống kê của Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), từ đầu năm 2013 đến nay đã xử lý 400 vụ vi phạm về gas, phạt hành chính 2 tỷ đồng, tịch thu lượng lớn tang vật gồm hơn 15.000 bình sản phẩm khí hóa lỏng, hơn 20.000 bình gas mini và nhiều dụng cụ sang chiết gas trái phép. Dù nhiều vụ việc bị phát hiện nhưng tình trạng sang chiết gas trái phép vẫn tiếp diễn. Nhiều cơ sở sang chiết sử dụng dụng cụ tự chế, mua lại vỏ bình trôi nổi, chiếm dụng vỏ bình của DN có uy tín rồi cắt quai, sơn lại, mài chữ để làm giả, nhiều cơ sở sang chiết bình lớn sang bình nhỏ không đúng quy trình, kinh doanh hàng kém chất lượng…

Trước tình hình bất ổn đó, nhiều người tiêu dùng đã “quay lưng” lại với bếp gas và lựa chọn cho mình những loại bếp phù hợp với điều kiện gia đình và tiết kiệm chi phí hơn. Một trong số những lựa chọn không thể không kể đến đó là bếp từ. Bếp từ được ưa chuộng với những ưu điểm vượt trội như an toàn, tiết kiệm, tốc độ đun nấu nhanh, sang trọng... Thị trường hiện nay đang bày bán vô số các loại bếp từ với nhiều ứng dụng, xuất xứ, kiểu dáng và màu sắc với giá dao động từ 500.000 đồng đến hàng chục triệu đồng. Giá bếp từ cũng không tăng giá mà còn giảm hơn trước và kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi của các đại lý. Theo nghiên cứu thực tế cho thấy, khi sử dụng 1kg gas để đun nấu tương đương với khoảng dùng 3.8kW điện khi dùng bếp từ. Với giá thị trường hiện nay, 1kg gas có giá khoảng 33.000đ còn 3.8kW điện chỉ có giá khoảng 19.000 đồng.

Chị Đàm Thu Thủy (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Do giá gas tăng cao quá, nhà mình đông người lại sử dụng đun nấu nhiều rất tốn kém, nghe mẹ mình nói bếp điện từ dùng rất tiết kiệm điện, tốn ít tiền, nên mình đã tìm mua 1 cái về dùng và thấy giá cũng như chất lượng khá ổn”.

Trước tình hình giá gas bất ổn như hiện nay, người tiêu dùng thay vì phải chạy đua với giá gas thì nay đã có nhiều lựa chọn khác cho mình. Tuy nhiên, dù dùng bất cứ loại hình bếp nào để đun nấu trong gia đình, tiêu chí đầu tiên người tiêu dùng phải hướng đến là an toàn, chất lượng và tiết kiệm. Không nên chọn những sản phẩm giá thấp, kém chất lượng, nhái kiểu dáng mẫu mã, dù có tiết kiệm được chi phí đầu vào nhưng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm trong bếp ăn của gia đình.

Thùy Linh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/thi-truong-gas-bat-on-nguoi-tieu-dung-chuyen-huong.aspx