Thị trưởng Jakarta hầu tòa vì cáo buộc báng bổ kinh Koran

Ngày 13.12, Tòa án quận trung tâm Jakarta ở Indonesia mở phiên thẩm vấn Thị trưởng thủ đô Basuki Tjahaja Purnama, người gốc Hoa theo đạo Cơ Đốc, về cáo buộc báng bổ kinh Koran khi vận động tranh cử hồi tháng 9.

Hàng trăm người phản đối lẫn ủng hộ Thị trưởng Purnama tập trung bên ngoài tòa án quận trung tâm Jakarta ngày 13.12

Reuters dẫn lời ông Purnama bác bỏ mọi cáo buộc và chỉ ra rằng cha mẹ nuôi của ông là tín đồ Hồi giáo. “Tôi rất buồn vì như vậy chẳng khác nào nói tôi xúc phạm cha mẹ nuôi của mình”, ông vừa nói vừa rơi nước mắt.

Trong khi đó, không khí bên ngoài tòa án khá căng thẳng do hàng trăm người phản đối lẫn ủng hộ Thị trưởng Purnama tụ tập để nghe xử. Người phát ngôn cảnh sát Jakarta Argo Yuwono cho biết lực lượng chức năng đã được triển khai dày đặc để đảm bảo an ninh.

Thời gian qua tại Indonesia liên tục nổ ra các cuộc biểu tình của người Hồi giáo đòi trừng phạt ông Purnama. Tổng thống Joko Widodo một mặt cam kết sẽ xử lý rốt ráo, mặt khác chỉ trích “các nhân tố chính trị” xúi giục chia rẽ đất nước.

Theo giới quan sát, vụ việc là phép thử cho sự hài hòa về sắc tộc và tôn giáo ở Indonesia khi cộng đồng Hồi giáo ở nước này lâu nay nổi tiếng là ôn hòa. Theo Reuters, phiên tòa tiếp theo dự kiến sẽ mở lại vào ngày 20.12 và nếu bị kết tội, ông Purnama có thể phải chịu bản án 5 năm tù giam.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/thi-truong-jakarta-hau-toa-vi-cao-buoc-bang-bo-kinh-koran-773904.html