Thị trường máy tính Việt Nam tăng 6,6% trong quý II/2010

Kết quả nghiên cứu thị trường máy tính cá nhân hàng quý của IDC cho thấy thị trường tại Việt Nam tăng 6,6% so với quý trước và 12% so với cùng kỳ năm 2009, đạt 462,407 máy trong quý II/2010.

Mặc dù thị trường máy để bàn giảm mạnh nhưng tổng lượng máy tính vẫn tăng trong quý II nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của máy tính xách tay. Nhưng hầu hết các hãng đang phải đối mặt với khó khăn trong việc giải quyết hàng tồn kho cũng như sự cạnh tranh khốc liệt về giá do xu hướng mua sắm giảm trong quý II và sẽ còn tiếp tục trong năm 2010. Nguyên nhân chính là do sự sụt giảm từ nhu cầu của người tiêu dùng cũng như việc cắt giảm ngân sách cho các dự án chính phủ, giáo dục. IDC tin tưởng thị trường máy tính sẽ tăng nhiều hơn trong quý III/2010 nhờ vào dịp khai trường và các hãng sẽ cố gắng đạt doanh số khi kết thúc năm tài chính. Bên cạnh đó, giá PCs sẽ tiếp tục giảm cũng như nhiều đợt khuyến mãi lớn sẽ tung ra thị trường vào những quý tiếp theo khi các hãng đang cố gắng đạt thị phần. Như đã được dự đoán trước, máy tính để bàn phân khúc người tiêu dùng chịu sự tác động nặng nề, giảm 5.4% trong quý này do nhu cầu thấp và xu hướng tiêu dùng chuyển đổi quá nhanh từ máy tính để bàn sang máy tính xách tay giá rẻ. Bên cạnh đó, máy tính để bàn phân khúc doanh nghiệp cũng đang phải đối mặt khó khăn khi gặp sự sụt giảm sức mua từ các dự án chính phủ và từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong quý 2/2010 do vấn đề về ngân sách. Thị trường máy tính xách tay tăng trưởng cao và đạt khoảng 38% so với quý trước nhờ vào lượng nhập khẩu lớn từ các hãng Dell, Acer, Asus, Lenovo… và kỳ vọng sẽ tiếp tục xu hướng tăng này trong năm 2010. Thêm vào đó, lượng máy tính xách tay di động (mini-notebook) sẽ tăng mạnh hơn khi các hãng tham gia vào thị trường này vào dịp khai giảng. Nhưng thị trường máy tính xách tay đang phải đối mặt với lượng hàng tồn kho máy tính xách tay công nghệ cũ và sự cạnh tranh của máy tính công nghệ Core Ix giữa các hãng. Câu hỏi đặt ra ở đây liệu các hãng có thể thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng bằng các chương trình khuyến mãi và việc siêu giảm giá. Vì thế, IDC tin tưởng rằng thị trường máy tính xách tay sẽ trở nên sôi động hơn nữa với những hoạt động tích cực của các kênh phân phối trong những quý tới. Quý II/2010 có sự thay đổi trong danh sách dẫn đầu thị trường. Lần đầu tiên Dell vươt qua HP dẫn đầu thị trường, chiếm 11% thị phần máy tính nhờ vào đẩy mạnh nhập khẩu máy tính xách tay và triển khai chiến lược giá cũng như việc mở rộng kênh phân phối hiệu quả. HP giảm nhập khẩu vì còn lượng hàng tồn lớn cả hai phân khúc tiêu dùng và doanh nghiệp, đang chiếm vị trí thứ 2 với 10.5% thị phần. Sau những nỗ lực khuyến mãi và giảm giá thúc đẩy người tiêu dùng vẫn không thay đổi được thứ hạng trong quý 2, Acer vẫn giữ vị trí thứ 3 chiếm 9,9% thị phần. Lenovo vượt Toshiba vươn lên vị trí thứ 4 với 5,1% nhờ việc có thêm nhà phân phối mới CMC. Asus đứng vị trí thứ 5 với 4,8% thị phần nhờ những phát triển dịch vụ bán hàng và sẽ duy trì vị trì này trong những quý tới. Thị phần phân khúc máy tính trong Quý 2, 2010 Nguồn: Nghiên cứu thị trường PC hàng quý, IDC, quý 2 năm 2010

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.vn/channelid/768/tin-tuc/164898-thi-truong-may-tinh-viet-nam-tang-66-trong-quy-ii2010.aspx