Thị trường ngày 28/05 và góc nhìn từ CTCK

(Vietstock) - Với việc VN-Index và HNX-Index có nhiều phiên tăng điểm liên tục từ đầu tuần, một số công ty chứng khoán (CTCK) đã khá lạc quan khi đưa ra khuyến nghị của mình đối với NĐT trong phiên 28/05 và các phiên sắp tới. Tuy nhiên, vẫn còn một vài CTCK giữ quan điểm thận trọng với xu hướng tăng của thị trường thời gian tới.

CTCK sài Gòn (SSI) phân tích biểu đồ kỹ thuật ngày 27/05 và cho biết hiện tại chỉ số dòng tiền (MFI) chính thức đảo chiều tăng trở lại; chỉ báo sức mạnh của VN-Index (RSI) tăng vượt mốc 40. Bên cạnh đó chỉ báo Stochastic Ocsilattor, OBV, MACD tiếp tục cho tín hiệu tích cực về xu thế tăng giá. Dòng tiền tiếp tục chảy vào thị trường chứng khoán khiến cho nhiều mã cổ phiếu tăng giá trở lại và giúp VN-Index tăng từng bước khá vững chắc. SSI dự báo nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục có sức cầu đủ mạnh trong phiên giao dịch vào cuối tuần và kiểm định vùng 500-505 điểm để xác nhận một sóng tăng giá hồi phục ngắn hạn sau đợt giảm mạnh từ đỉnh 550 điểm. CTCK Đại Dương (OCS) cũng lạc quan và cho rằng thị trường đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực và xác suất để thị trường đi lên, vượt qua và ổn định trên mốc 500 là khá cao với trên 60%. Tuy nhiên, OCS cũng không phủ nhận yếu tố nội tại đang chi phối diễn biến trên thị trường bên cạnh những tác động từ thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt là chứng khoán Mỹ. Do đó, tổ chức này tiếp tục giữ quan điểm lạc quan thận trọng khi mà những dấu hiệu của vùng bán quá đã qua đi và diễn biến cho thấy dòng tiền và tâm lý đang dần ổn định lại. OCS cho rằng, nếu VN-Index vượt 505 xác suất để chỉ số này tiếp tục ổn đinh trên ngưỡng 500 điểm trong tuần sau là khá cao. Theo OCS, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ở thời điểm hiện tại đang là 40/60; điều đó cho thấy NĐT có thể nâng dần tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt ở mức 60/40 nếu VN-Index vượt lên và bảo vệ thành công ngưỡng 500 điểm. CTCK Beta (BSI) cho rằng, xu hướng tăng bền vững của HOSE còn hạn chế trong ngắn hạn khi mà mức kháng cự mạnh trước mắt quanh khu vực 500 điểm vẫn còn. Đồng thời chỉ báo RSI chưa vượt qua mốc giá trị 50 và MFI cùng khối lượng giao dịch trong 4 phiên vừa qua dao động ở mức khá thấp cho thấy tâm lý NĐT khá e ngại với hướng tăng của VN-Index trong hiện tại. Với sàn HNX, BSI nhận định NĐT vẫn chưa vội giải ngân khi mà trước mắt tình hình chứng khoán thế giới tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Tín hiệu từ RSI đang “sideway” quanh vùng thị trường giảm điểm, trước mắt HNX-Index cần phải qua mốc kháng cự tâm lý tại 167 điểm, tương ứng với mức 38.2% của cản Fibonnaci để xác lập đà tăng giá mới. BSI dự đoán, nhiều khả năng VN-Index sẽ thể hiện xu hướng “sideway” quanh khu vực 495-500 điểm và HNX-Index sẽ dao động giằng co biên độ hẹp quanh vùng giá hiện tại. Còn CTCK Hà Thành (HASC) cho biết, biểu đồ kỹ thuật VN-Index đang đưa ra xu hướng tăng trong ngắn hạn bằng việc tăng trở lại từ ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 481 điểm. Tuy nhiên, HASC vẫn thận trọng cho rằng còn quá sớm để đưa ra sự khẳng định cho khả năng tăng điểm của VN-Index trong trung và dài hạn khi những bằng chứng cơ bản của phân tích kỹ thuật như MA, MACD, RSI... chưa xác nhận xu hướng này. CTCK Miền Nam (MNSC) cho rằng, 2 phiên giao dịch gần đây mặc dù thị trường tăng điểm nhưng tính thanh khoản lại giảm sút đáng kể, vì vậy theo MNSC đà tăng này có vẻ không được bền vững. Do đó các NĐT ngắn hạn nên thận trọng trong các quyết định mua bán của mình, thời điểm này nên tranh thủ cơ hội để gia tăng lượng tiền mặt nhiều hơn cổ phiếu và cơ cấu lại danh mục sao cho phù hợp.

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.vn/tabid/57/channelid/733/newsid/154436/default.aspx