Thị trường nhà đất Mỹ ảm đạm nhất trong vòng 09 năm

Doanh số bán nhà tại Mỹ trong tháng 1 giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 09 năm qua và giá nhà đất tụt xuống lần thứ 6 trong vòng 7 tháng.

tt272 Điều này đe dọa nghiêm trọng tới tiêu dùng tại Mỹ, một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế Mỹ. Một chuyên gia tại đại học Maryland trả lời phỏng vấn của Bloomberg nhận định nỗ lực của FED trong việc cung cấp tín dụng giúp người dân mua nhà có vẻ đã thất bại. Hiện không có nhiều khả năng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Chuyên gia kinh tế dự đoán doanh số bán nhà sẽ sụt giảm 1,8% xuống mức 4,8%. Xu thế của thị trường nhà đất nói chung đang đi xuống, trữ lượng nhà tồn không bán được hiện nay còn rất nhiều. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nhà đất tệ hại nhất trong vòng 25 năm qua đã làn sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Chỉ số kinh tế của vùng Philadelphia trong tháng 1 đã sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 07 năm. Khả năng kinh tế Mỹ suy thoái theo dự đoán của các chuyên gia hiện nay là 50%, tăng 10% so với trước đó. Ngày mai, Bộ Thương Mại Mỹ sẽ công bố bản báo cáo về doanh số bán nhà trong tháng 1. Một số nhà kinh tế dự đoán doanh số công bố lần này chắc chắn sẽ giảm, tuy nhiên số khác lại cho rằng nhu cầu đã hạ đến mức thấp nhất. Một công ty lớn trong lĩnh vực địa ốc Mỹ mới đây đã công bố lợi nhuận cả năm thấp hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia, điều này có thể sẽ là tình trạng chung của công ty kinh doanh thuộc thị trường địa ốc.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29631-thi-truong-nha-dat-my-am-dam-nhat-trong-vong-09-nam