"Thị trường nhà đất Việt Nam phát triển quá nóng"

Theo nhật báo Nikkei, trong thời gian gần đây, Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng về nhà đất.

Năm 2009, tổng diện tích sàn nhà ở Việt Nam đã tăng 56% lên 1,597 tỷ m2. Một số người bày tỏ quan ngại về khả năng thị trường bất động sản ở Việt Nam đang phát triển quá "nóng". Tốc độ của thị trường bất động sản dường như đang quá cao so với sự phục hồi kinh tế của Việt Nam. Hàng loạt dự án xây dựng quy mô lớn đang được triển khai chủ yếu ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Quan chức của một công ty thương mại lớn Nhật Bản cho rằng “lượng cung về nhà ở sắp đưa vào thị trường này đang vượt xa nhu cầu thực tế.”/.

Nguồn Vinacorp: http://vinacorp.vn/news.aspx/detail/380052/thi-truong-nha-dat-viet-nam-phat-trien-qua-nong