Thị trường nội địa sẽ đẩy kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh

Xuất khẩu sẽ đóng góp 0% vào tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2008, thị trường tiêu dùng, đầu tư nội địa sẽ tăng trưởng đủ để duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

tt53 Năm qua các nhà kinh tế học đã tranh cãi rất nhiều về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Một số nhà kinh tế học như Brad Setser từ Hội Đồng Quan Hệ Quốc Tế cho rằng xuất khẩu là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Số khác cho rằng nhu cầu nội địa, tiêu dùng trong lĩnh vực đường sá, xe ô tô, quần áo và một số mặt hàng khác là yếu tố chính đẩy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng. Cho đến bây giờ, họ đã chuyển sang ủng hộ luận điểm sau, tức là dù xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ có bị ảnh hưởng nặng nề như thế nào, Trung Quốc sẽ vẫn phát triển tốt. Những số liệu kinh tế mới cho thấy nhu cầu nội địa của Trung Quốc hiện đang tăng đủ để bù lại sự suy giảm về xuất khẩu. Chuyên gia kinh tế học đánh giá đây là một tin tức tốt lành đối với toàn thế giới. Trên thực tế, thặng dư tài khoản vãng lai của Trung Quốc tăng lên mức kỷ lục 10% trong năm 2007, như vậy có nghĩa là Trung Quốc sản xuất nhiều hơn nhu cầu người dân nước đó cần vì thế xuất khẩu là xu thế tất yếu. Tuy nhiên lượng xuất khẩu ròng (xuất khẩu trừ nhập khẩu) chưa bao giờ là yếu tố chính đẩy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng. Xuất khẩu ròng đóng góp khoảng 2 đến 3% mức tăng GDP trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2007 trong khi nhu cầu nội địa đóng góp từ 8 đến 9% trong con số này. Bản báo cáo quý mới đây nhất của Ngân hàng Thế giới cho biết xuất khẩu ròng của Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 0,4% GDP trong quý 4 năm 2007. Tổng GDP của Trung Quốc tăng chậm lại rất ít(11,2%) bởi nhu cầu nội địa tăng cao, đóng góp một tỷ lệ ấn tương 10.8% GDP. Tất cả những điều trên nói lên tuy GDP của Trung Quốc được dự đoán sẽ tăng trưởng chậm lại và đứng ở mức 9-10% trong năm 2008, phần lớn sự tăng trưởng này sẽ do nhu cầu tiêu dùng nội địa đóng góp . Dragonomics, một công ty nghiên cứu kinh tế có trụ sở tại Bắc Kinh, dự đoán rằng đóng góp của xuất khẩu vào tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2008 sẽ chỉ còn là 0%, bù lại thị trường tiêu dùng và đầu tư nội địa sẽ tăng trưởng đủ để duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Năm 2007, xuất khẩu Trung Quốc giảm từ 28% trong quý 1 xuống 22% trong quý 4 bởi nhu cầu từ thị trường Mỹ giảm và ảnh hưởng của đồng Nhân dân tệ. Cùng lúc, nhập khẩu tăng lên 26% từ 18% do nhu cầu công nghiệp và tiêu dùng nội địa tăng. Nói cách khác nhập khẩu Trung Quốc hiện nay tăng trưởng tốt hơn xuất khẩu rất nhiều. Trong nước, doanh số ngành bán lẻ của Trung Quốc hiện tăng nhanh từ mốc 13% đầu năm 2006 lên mốc 20% tháng 12 năm 2007. Một số người cho rằng sự tăng lên này chủ yếu là do lạm phát tăng cao. Tuy nhiên nguyên nhân chính ở đây là thu nhập bình quân đầu người tại các thành phố lớn của Trung Quốc gần đây tăng với tốc độ rất nhanh, chính điều này đã và sẽ khiến mức tiêu dùng tăng đáng kể.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29667-thi-truong-noi-dia-se-day-kinh-te-trung-quoc-phat-trien-manh